Tập trung thực hiện các nhóm giải pháp tái cơ cấu kinh tế

11/07/2012 03:15 GMT+7

Tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Hà Nội sáng qua, đa số đại biểu kiến nghị cần có giải pháp hỗ trợ cụ thể, thiết thực cho doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn giai đoạn hiện nay, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn 100 tỉ đồng hỗ trợ cho DN mà hiện mới chỉ giải ngân được khoảng 18%.

Tham dự phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, các cấp chính quyền, các ngành của TP cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung thực hiện các nhóm giải pháp tái cơ cấu nền kinh tế và triển khai Nghị quyết về một số giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất DN, hỗ trợ thị trường mà Quốc hội vừa thông qua tại kỳ họp thứ 3.

Cùng ngày tại kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh đã trình đề án thành lập Quỹ hỗ trợ ngư dân. Sau khi quỹ thành lập, ngư dân có nhu cầu đóng mới, cải hoán tàu cá có công suất máy từ 90 CV trở lên sẽ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Tại kỳ họp, cử tri đã gửi nhiều phản ánh bức xúc trước tình hình ô nhiễm môi trường và thất thoát tài nguyên, khoáng sản. Trong đó, cử tri tại H.Bắc Trà My đề nghị có biện pháp quản lý việc khai thác trái phép tại 2 bãi quặng thiếc xã Trà Giang và Trà Tân.

Tại Đồng Nai, kỳ họp thứ 4 của HĐND tỉnh đã ghi nhận thực trạng người dân kéo đến trụ sở cơ quan chức năng khiếu nại, khiếu kiện phức tạp trong thời gian gần đây (khoảng 58 lượt, tăng 18 lượt so cùng kỳ năm ngoái). Vụ Sonadezi Long Thành xả thải ô nhiễm tiếp tục diễn biến phức tạp do các hộ dân chưa được thông báo bồi thường đã tiến hành lấp cống xả thải và đi khiếu nại.

TN

>> Cần thiết phải tái cơ cấu nền kinh tế
>> WB khuyến cáo Việt Nam đẩy nhanh tái cơ cấu
>> Tái cơ cấu nguồn nhân lực trong khó khăn
>> Tái cơ cấu DNNN hoạt động đầy đủ theo cơ chế thị trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.