Lãnh 8 năm tù vì bỏ con trên đường cao tốc

11/07/2012 12:28 GMT+7

(TNO) Một bà mẹ trẻ ở Nga đã bị kết án 8 năm tù vì để con trên một đường cao tốc với hy vọng bé sẽ... bị xe cán.

Theo BBC dẫn nguồn từ một tòa án ở thủ đô Moscow hôm 10.7, bà mẹ trẻ Elena Osina, 24 tuổi, đã cảm thấy mệt mỏi trong việc chăm sóc con trẻ 9 tháng tuổi sau khi bạn trai bỏ đi.

Em bé đã được một người qua đường cứu sống và từ đó đã được nhận làm con nuôi.

Alexander - em trai của Osina - cũng lãnh mức án tương tự vì đã giúp cô này làm việc tày trời trên.

Cả hai đã thừa nhận tội cố ý giết người.

Các nhà điều tra cho biết, Osina và em trai 21 tuổi của cô đã đứng gần đó để theo dõi vụ việc sau khi đặt em bé trên đường cao tốc có 4 làn xe ở ngoại ô Moscow hồi tháng 5.2011.

Cũng theo các nhà điều tra, việc em bé được cứu thoát và không bị hề hấn gì là một phép mầu.

Sau phán quyết, Osina đã nói với kênh truyền hình Channel One của Nga rằng, cô nghĩ mức án trên là quá khắc nghiệt, theo nguồn tin tức của AP.

“Mọi người đều có thể mắc sai lầm”, Osina biện giải.

Huỳnh Thiềm

>> Quan chức vùng lũ lụt tại Nga "mất ghế
>> Tàu chiến Nga sẽ diễn tập ở Địa Trung Hải, Biển Đen
>> NATO sử dụng căn cứ không quân của Nga
>> Nga ngừng cung cấp vũ khí cho Syria
>> Lũ quét ở Nga, 103 người chết
>> Nga phản đối lập vùng cấm bay ở Syria
>> Lũ ở Nga, 50 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.