Cư dân London thua kiện vụ đặt tên lửa trên nóc nhà

11/07/2012 10:15 GMT+7

(TNO) Cư dân sống trong tòa nhà 17 tầng Fred Wigg ở thủ đô London (Anh) đã thua kiện trong vụ ngăn chặn gắn tên lửa đất đối không trên nóc tòa nhà của họ để bảo đảm an ninh trong suốt kỳ Olympic London 2012.

Các cư dân này trước đó đã gửi đơn kiện lên tòa án vì cho rằng việc đặt tên lửa như vậy sẽ khiến tòa nhà Fred Wigg trở thành mục tiêu tấn công khủng bố, theo BBC hôm 10.7.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng (MoD) cho rằng việc triển khai tên lửa như vậy là hợp lý và đúng theo pháp luật.

Thẩm phán Haddon-Cave ở tòa án London cho biết, ông đồng ý với MoD rằng nóc tòa nhà Fred Wigg là địa điểm thích hợp duy nhất cho việc triển khai tên lửa.

Tòa nhà 17 tầng trên là một trong 6 địa điểm được chọn đặt tên lửa để bảo đảm an ninh trong suốt kỳ Olympic.

Ông Marc Willers, luật sư đại diện cho cư dân ở tòa nhà Fred Wigg, cho biết người dân ở đây sẽ sớm kháng án, có lẽ là vào sáng 11.7.

Huỳnh Thiềm

>> Dân Anh đi kiện vụ đặt tên lửa trên nóc nhà
>> Đoàn thể thao VN lên đường dự Olympic London 2012
>> Thi tài văn hóa ở Olympic London
>> Ngô Phương Lan “khoe” ảnh rước đuốc Olympic
>> Survival" trở thành ca khúc chính thức của Olympic 2012
>> Ả Rập Xê Út lần đầu tiên cho phụ nữ tham gia Olympic
>> Anh tính triển khai tên lửa bảo vệ Olympic 2012

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.