Cố ý làm trái, hiệu trưởng, hiệu phó cùng lãnh án

11/07/2012 15:31 GMT+7

(TNO) Do cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, các lãnh đạo chủ chốt của Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên (tỉnh Phú Yên) gồm hiệu trưởng, hiệu phó và trưởng phòng Kế hoạch tài vụ cùng phải ra hầu toà và lãnh án.

(TNO) Do cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, các lãnh đạo chủ chốt của Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên (tỉnh Phú Yên) gồm hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng phòng Kế hoạch tài vụ cùng phải ra hầu toà và lãnh án.

Sáng 11.7, sau 3 ngày xét xử, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt: Phan Văn Kích (54 tuổi, nguyên hiệu trưởng Cao đẳng Nghề Phú Yên) 15 tháng tù. Hai cán bộ cùng trường khác là Nguyễn Hồng Phong (52 tuổi, nguyên phó hiệu trưởng) nhận 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ, Hồ Thị Bích Hà (41 tuổi, nguyên trưởng phòng Kế hoạch tài vụ - phụ trách kế toán) nhận 1 năm tù (cho hưởng án treo).

Cả ba người nói trên phải ra hầu tòa và lãnh án cùng về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

 Cố ý làm trái, hiệu trưởng, hiệu phó cùng trưởng phòng lãnh án
Các bị cáo (từ trái qua): Phan Văn Kích, Nguyễn Hồng Phong, Hồ Thị Bích Hà tại phiên tòa sơ thẩm

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc các bị cáo và 10 người liên quan trong vụ án bồi thường số tiền hơn 407 triệu đồng. Riêng bị cáo Phong còn bị trừ 5% thu nhập hằng tháng của bị cáo trong thời gian cải tạo để nộp ngân sách.

Theo cáo trạng, từ năm 2002 - 7.2011, Phan Văn Kích cùng Nguyễn Hồng Phong và  Hồ Thị Bích Hà đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để thống nhất lập khống chứng từ đưa vào thanh toán, thu các khoản thu của trường nhưng để ngoài sổ sách kế toán, rồi sử dụng trái nguyên tắc gây thiệt hại hơn 735 triệu đồng. 

Tuy nhiên tại phiên tòa, nguyên đơn dân sự là Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên chỉ yêu cầu bồi thường hơn 407 triệu đồng và buộc một số cán bộ Sở Giao thông vận tải Phú Yên nộp lại số tiền đã nhận của Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên.

Liên quan đến vụ án này, Viện KSND tỉnh Phú Yên cũng xác định: ông Phan Văn Định - phó hiệu trưởng, Đinh Minh Khuê - tổ trưởng tổ lái xe, Nguyễn Thị Phượng - kế toán, Bùi Tấn Cư - tổ phó tổ lái xe, Huỳnh Khắc Minh - trưởng phòng Hành chính, Trưởng Thị n - nguyên thủ quỹ, Nguyễn Thị Hồng Hà - thủ quỹ, Lâm Đạo Hải - trưởng phòng Đào tạo; Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phan Minh Lê Tuấn, Huỳnh Trần Nghĩa, Nguyễn Lưu Hồng đều là cán bộ phòng đào tạo; Hoàng Hồ Bắc - cán bộ trung tâm đào tạo lái xe, Phạm Đỗ Quốc Phong - tổ trưởng tổ sữa chữa, Đặng Thế Gòn - phụ trách khoa điện, Lê Văn Thiên - thủ kho Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên đã có hành vi cố ý làm trái gây thiệt hại tài sản, nhưng kiến nghị xử lý hành chính.

Những người liên quan khác như: Trương Viết Dục, Nguyễn Đức Quảng, Bùi Trung Hoa, Nguyễn Thị Thu Thảo, Hồ Gia Ngữ, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Thanh Nhung, Đỗ Thị Bích Thuận, Phù Thị Hiền đã xuất hóa đơn không đúng thực tế, tạo điều kiện cho các bị cáo thanh toán rút tiền sử dụng sai qui định, gây thiệt hại nên bị thông báo cho cơ quan thuế xứ lý. 

Ngoài ra, toà cũng buộc một số cán bộ Sở Giao thông vận tải Phú Yên nộp lại số tiền đã nhận của Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên, trong đó ông Võ Ngọc Kha - hiện là Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Phú Yên phải nộp hơn 13,6 triệu đồng.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Án tử hình cho cán bộ ngân hàng tham ô
>> Tham ô để mua xe cho chồng
>> Bắt thủ kho tham ô hơn 300 triệu đồng
>> Nhân viên tham ô công quỹ, lãnh 20 năm tù
>> Tiếp tục khởi tố vụ tham ô tài sản liên quan đến Vinashin
>> Khởi tố trưởng phòng giao dịch ngân hàng tham ô
>> Khởi tố, bắt tạm giam một hiệu trưởng tham ô

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.