Xác định được bệnh lạ ở Campuchia

10/07/2012 03:17 GMT+7

Đúng như lời hứa trước đó, đại diện Bộ Y tế Campuchia hôm qua đã công bố nguyên nhân gây ra căn bệnh lạ đang hoành hành tại nước này.

Theo đó, nguyên nhân gây ra hàng chục ca tử vong khó hiểu ở Campuchia là vi rút gây bệnh tay chân miệng. Điều này được Bộ Y tế Campuchia khẳng định trong thông cáo chung với Tổ chức Sức khỏe thế giới (WHO). Đây là chủng loại vi rút entero 71 (EV71), khác với chủng loại coxsakie A16 thường được phát hiện ở các bệnh nhân bị tay chân miệng tại khu vực châu Á.

Tuy nhiên, đây chưa phải là kết luận cuối cùng đối với “bệnh lạ” vốn xuất hiện ở Campuchia trong hơn 3 tháng qua làm chết 52 trẻ dưới 3 tuổi (Campuchia lại điều chỉnh số tử vong).

Bộ trưởng Y tế Nam Bunheng nói rằng việc nghiên cứu vẫn tiếp tục để có kết luận chính thức. Cơ quan này cho biết thêm Campuchia chưa có phương pháp điều trị đối với bệnh tay chân miệng.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.