Giá căn hộ ở Hà Nội tiếp tục giảm

09/07/2012 16:23 GMT+7

(TNO) Theo báo cáo của công ty nghiên cứu bất động sản Knight Frank Việt Nam đưa ra ngày 9.7, thị trường căn hộ ở Hà Nội tiếp tục giảm mạnh, trong đó giảm nhiều nhất là căn hộ ở phân khúc trung và cao cấp.

Trong quý 2/2012, các dự án hạng trung và cao cấp ở Hà Nội tiếp tục giảm giá mạnh, ở mức 6% - 9% nhằm thu hút sự quan tâm của người mua.

Ngoài ra, một số dự án như Golden Land (Q.Thanh Xuân), Indochina Plaza Hanoi (Q.Cầu Giấy), Golden Palace (H.Từ Liêm) buộc phải khuyến mãi để thu hút khách mua tiềm năng.

 
Thị trường căn hộ vẫn chưa khởi sắc - Ảnh: Đình Quân

Knight Frank Việt Nam nhận định thị trường khá trầm lắng trong vài quý vừa qua có thể sẽ loại dần những doanh nghiệp thiếu kinh nghiệm, tăng tính minh bạch và hướng tới nhu cầu thực.

Ngoài ra, thị trường bất động sản còn tiếp tục chứng kiến xu hướng giảm nhẹ giá bán tại các phân khúc hạng trung và bình dân, và giảm mạnh tại phân khúc cao cấp.

Trung Hiếu

>> Tín dụng đổ vào bất động sản
>> Lại kiến nghị “giải cứu” bất động sản
>> Nhiều kiến nghị giải cứu thị trường bất động sản
>> Lãi suất cho vay bất động sản giảm nhanh
>> Bất động sản đang nằm ngoài rìa chính sách
>> 6.000 tỉ đồng “cứu” bất động sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.