Lũ quét ở Nga, 103 người chết

08/07/2012 03:00 GMT+7

Tính đến hôm qua, ít nhất 103 người thiệt mạng và 13.000 người bị ảnh hưởng trong đợt lũ quét do mưa to ở vùng Krasnodar thuộc miền nam nước Nga.

AFP dẫn lời ông Igor Zhelyabin, phát ngôn viên cảnh sát vùng Krasnodar, cho hay chính quyền đã tìm thấy 92 thi thể ở huyện Kryms, 9 thi thể ở thị trấn Gelendzhik và 2 người chết ở cảng Novorossiisk. Ông Zhelyabin nhận định số người chết có thể tăng lên trong những ngày tới.

Người đứng đầu chính quyền Krasnodar Alexander Tkachev cho rằng đây là thảm họa tồi tệ nhất trong 70 năm qua tại Kryms và Gelendzhik. Theo Ria-Novosit, sau khi mưa to bắt đầu từ ngày 6.7 khiến nước lũ đột ngột dâng cao nên người dân chẳng kịp trở tay.

Vì thế, hơn 1.000 hộ bị ngập và khoảng 20.000 người không thể sử dụng điện, sống trong điều kiện vô cùng khó khăn. Vì thế, chính quyền Nga đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại Gelendzhik.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.