Bỏ thi vì bệnh nặng

08/07/2012 19:50 GMT+7

(TNO) Để đi thi đại học, gia đình thí sinh Ka Huynh (dân tộc K’ho, ngụ tại H.Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) phải vay mượn tiền hàng xóm. Thế nhưng, do cố gắng hoàn thành các môn thi của đợt 1, Huynh đã ngã bệnh và phải bỏ thi đợt 2.

Được biết, ngay từ đợt 1 (thi vào Trường ĐH Sài Gòn), Huynh đã phát bệnh và bác sĩ đề nghị cô phải nhập viện gấp do bệnh suy tĩnh mạch chi dưới. 

Tuy nhiên, cô gái này cắn răng chịu đựng những cơn đau để hoàn thành các môn thi trước khi ngã gục trong phòng thi và được sinh viên tình nguyện chở đi cấp cứu.

Bà Ka Nhải, mẹ của Ka Huynh cho hay, để có tiền cho Huynh đi thi đại học, gia đình bà đã phải vay mượn gần 4 triệu đồng. 

Hiện Ka Huynh đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, TP.HCM (ảnh).

Bỏ thi vì bệnh nặng

Tin, ảnh: Như Lịch

>> Những lưu ý để làm tốt bài thi ĐH
>> Thí sinh đăng ký thi ĐH giảm mạnh
>> Ngày cuối đăng ký dự thi ĐH-CĐ 2012: Đông thí sinh nộp hồ sơ
>> Học sinh trường quốc tế vẫn được thi ĐH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.