Lào “chưa khởi động dự án Xayaburi”

07/07/2012 03:25 GMT+7

Lào sẽ không khởi động dự án đập thủy điện Xayaburi nếu những quan ngại của các nước thành viên Ủy hội Sông Mê Kông (MRC) chưa được giải quyết.

Đó là khẳng định của ông Viraphonh Viravong, Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Khai khoáng Lào, với tờ Vientiane Times. Theo ông Viraphonh, hiện có 2 vấn đề lớn gây quan ngại là con đập sẽ gây ảnh hưởng sự di chuyển của luồng cá và gây lắng đọng trầm tích.

Ông cho biết Lào đã thuê các chuyên gia quốc tế tư vấn và nghiên cứu cách giải quyết 2 vấn đề này để ít nhất 85% lượng cá được di cư tự nhiên và ngăn chặn trầm tích. Xayaburi, có công suất dự kiến 1.260 megawatt, là một trong 11 con đập được lên kế hoạch xây dựng ở hạ nguồn sông Mê Kông. Thứ trưởng Viravong cũng cho hay Lào sẽ mời các nước thành viên MRC đến thị sát dự án.

Minh Quang (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.