Chính phủ Nhật cân nhắc mua quần đảo tranh chấp

07/07/2012 15:08 GMT+7

(TNO) Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda thông báo trong hôm 7.7 rằng chính phủ nước này đang cân nhắc mua quần đảo tranh chấp với Trung Quốc, một động thái chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận, theo Reuters.

(TNO) Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda thông báo trong hôm 7.7 rằng chính phủ nước này đang cân nhắc mua quần đảo tranh chấp với Trung Quốc, một động thái chắc chắn sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận, theo Reuters.

Quần đảo không có người ở tại biển Hoa Đông được phía Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Ông Noda phát biểu với các phóng viên tại thành phố Iwaki (Nhật) rằng chính phủ của ông đang liên hệ với chủ nhân của quần đảo với mục đích mua quần đảo tranh chấp khi thời hạn thuê hết hạn vào năm tới.

Vào đầu năm nay, Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara đã đề xuất sử dụng công quỹ để mua quần đảo nói trên, một động thái bị Trung Quốc lên án là bất hợp pháp.

Quan hệ ngoại giao giữa Bắc Kinh và Tokyo đã xấu đi vào cuối năm 2010 sau khi Nhật bắt thuyền trưởng một tàu cá Trung Quốc ở gần quần đảo tranh chấp.

Sơn Duân

>> Nhật tăng cường tuần tra quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc bắt giữ tàu đến đảo Điếu Ngư?
>> Nhật Bản, Đài Loan va chạm trên biển
>> Muốn khẳng định chủ quyền nhưng mang nhầm cờ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.