Thủ tướng Đức nhận được nhiều ủng hộ nhất sau 3 năm qua

06/07/2012 16:47 GMT+7

(TNO) Tỷ lệ ủng hộ của người dân dành cho nữ thủ tướng Đức Angela Merkel đã tăng lên mức cao nhất kể từ sau khi bà tái đắc cử vào năm 2009, theo kết quả của một cuộc thăm dò dư luận công bố ngày 6.7.

 Thủ tướng Đức nhận được nhiều ủng hộ nhất kể từ 2009
Thủ tướng Đức Angela Merkel đang được người dân ủng hộ mạnh mẽ - Ảnh: AFP

Một cuộc khảo sát của đài truyền hình ARD cho thấy bà Merkel đã giành được tỷ lệ ủng hộ lên đến 66%, tỷ lệ cao nhất kể từ cuối năm 2009.

Ngoài ra, có đến 58% số người được hỏi nhận định cách thủ tướng xử lý cơn khủng hoảng nợ công châu u hoàn toàn “hợp lý và dứt khoát”.

Tuy nhiên, đa số người Đức vẫn còn rất lo lắng về tình trạng khủng hoảng, với 85% số người được hỏi dự đoán rằng giai đoạn khó khăn nhất của cơn khủng hoảng nợ công châu u vẫn đang “chờ đợi phía trước”.

Được biết, cuộc thăm dò dư luận này được tiến hành với sự tham gia của hơn 1.000 người, ngay sau khi có một vài ý kiến trong nước chỉ trích bà Merkel vì đã phải nhượng bộ các yêu cầu của Tây Ban Nha và Ý tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu u (EU) hồi tuần trước.

Xếp sau thủ tướng Merkel về tỷ lệ ủng hộ là Bộ trưởng Quốc phòng Thomas de Maiziere.

Hoàng Uy

>> Thủ tướng Merkel - phụ nữ quyền lực nhất thế giới
>> Bà Merkel “đạt yêu cầu” về môn triết
>> Sóng gió mở đầu cho “Merkel II”
>> Bà Merkel nhậm chức nhiệm kỳ hai
>> Chặng đường cam go của bà Merkel

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.