Mẹ hút thuốc, phôi thai phát triển chậm

06/07/2012 15:15 GMT+7

(TNO) Phôi thai của phụ nữ hút thuốc phát triển chậm hơn.

(TNO) Phôi thai của phụ nữ hút thuốc phát triển chậm hơn, theo BBC.

Thomas Freour - trưởng nhóm nghiên cứu đến từ Bệnh viện đại học Nantes (Pháp) nói: “Phụ nữ đang muốn có con, hãy bỏ thuốc”.

Hút thuốc làm giảm cơ hội có con. Đó là lý do tại sao các bệnh viện tại Anh đề nghị các cặp đôi bỏ thuốc trước khi áp dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Các nhà nghiên cứu theo dõi 868 phôi thai phát triển, trong đó có 138 phôi thai từ người hút thuốc.

Theo các nhà nghiên cứu, các phôi thai của những phụ nữ không hút thuốc đạt tới giai đoạn 5 tế bào sau 49 giờ, trong khi của người hút thuốc lại mất tới 50 giờ.

Còn phôi thai của phụ nữ hút thuốc mất 62 giờ để phát triển tới giai đoạn 8 tế bào, so với người không hút thuốc thì chỉ mất 58 giờ.

Ngọc Lam

>> Phương pháp mới kiểm tra phôi thai
>> Tạo ra phôi thai "người lai động vật
>> Thai phụ ở vùng bão, con dễ bệnh hô hấp
>> Thai phụ đứng lâu, con có nguy cơ nhỏ hơn bình thường
>> Thai phụ bị sốt, con có nguy cơ tự kỷ cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.