Động đất 6,3 độ Richter ngoài khơi Vanuatu

06/07/2012 11:32 GMT+7

(TNO) Một trận động đất mạnh 6,3 độ Richter vừa xảy ra sáng nay (6.7) tại đảo quốc Thái Bình Dương Vanuatu, song chưa có báo cáo thiệt hại cũng như chưa có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra, theo AFP.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết, trận động đất xảy ra vào lúc 2 giờ 28 phút sáng nay (giờ GMT, tức 9 giờ 28 phút cùng ngày theo giờ VN), có tâm chấn ở độ sâu 179 km, cách thủ đô Port Vila của Vanuatu khoảng 355 km về phía bắc tây bắc.

Theo AFP dẫn lời một nhà báo độc lập tại Vanuatu Hilaire Bule, thì trận động đất không gây ảnh hưởng đến thủ đô Port Vila.

Nhà địa chất học Steve Tatham của Úc cho biết, trận động đất ngoài khơi Vanuatu với tâm chấn khá sâu nên ít có khả năng gây ra sóng thần.

Được biết, đảo Vanuatu nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương", nơi va nhau giữa các mảng kiến tạo nên thường xuyên chứng kiến các trận động đất mạnh xảy ra.

Tiến Dũng

>> Động đất mạnh ở Vân Nam
>> Đài Loan hứng 7 trận động đất
>> Động đất tại Afghanistan, hơn 70 người chết
>> Động đất ở Mexico rung chuyển cả khu vực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.