Cảnh báo lừa tuyển dụng lao động đi Bồ Đào Nha

06/07/2012 18:44 GMT+7

(TNO) Chỉ trong 1 tháng qua, trên một số trang mạng đăng tải nhiều thông tin tuyển dụng lao động đi Bồ Đào Nha với mức lương hấp dẫn 20-25 triệu đồng/tháng. Chiều nay 6.7, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cảnh báo, đây đều là những thông tin lừa đảo người lao động (NLĐ).

(TNO) Chỉ trong 1 tháng gần đây, trên một số trang mạng đăng tải nhiều thông tin tuyển dụng lao động đi Bồ Đào Nha với mức lương hấp dẫn 20-25 triệu đồng/tháng. Chiều nay 6.7, Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cảnh báo, đây đều là những thông tin lừa đảo người lao động (NLĐ).

>> Điêu đứng vì “cò” xuất khẩu lao động
>> Lừa xuất khẩu lao động gần 7 tỉ đồng
>> Bắt giam kẻ lừa xuất khẩu lao động và du học
>> Bắt đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động sang Pháp

Nhanh chân không hết chỉ tiêu

Từ thông tin tuyển dụng trên trang vatxxx.com, trong vai lao động đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Bồ Đào Nha, ngay trong chiều nay, phóng viên Thanh Niên Online đã liên lạc với bà T.T.M.H (Nghệ An).

Qua điện thoại, bà H. cho biết, Công ty H.B đang có chỉ tiêu tuyển dụng 100 lao động đi làm nông nghiệp. Cụ thể là trồng hoa trong nhà kính với mức lương 700-900 euro/tháng. Tính ra tiền Việt khoảng 20-25 triệu đồng/tháng. Thời hạn hợp đồng là 5 năm. Ngoài lương, NLĐ còn được chủ “bao” nhà ở, phương tiện đi lại và trợ cấp tiền ăn 1,7 euro/ngày. Tổng chi phí mà NLĐ cần phải nộp là 8.000 USD.

Theo lời bà H., yêu cầu tuyển dụng không cao chỉ cần tốt nghiệp phổ thông, cũng chẳng cần phải có kinh nghiệm. Nam cao 1,65 m; nữ cao từ 1,55 m trở lên. Nếu đồng ý đi, thủ tục vô cùng đơn giản, chỉ cần gửi sơ yếu lý lịch, chứng minh photo kèm 10 ảnh 4x6, đồng thời nộp tiền đặt 1.000 USD. Sau khoảng 3-4 tháng sẽ được “bay”. Lúc đó mới phải nộp số tiền còn lại là 7.000 USD.

Khi PV hỏi giấy phép tuyển dụng lao động, bà H. trấn an: “Em cứ yên tâm, công ty chị đã được Bộ LĐ-TB-XH cấp giấy phép. Chỉ có thông tin tuyển dụng đi Angolar là không có thật. Nếu cần, ngày mai chị sẽ gửi qua mail”.

Trên trang raoxxxxxxxx.com, một công ty ở Hà Nội cũng đăng tải thông tin tuyển dụng đi Bồ Đào Nha. Liên hệ qua điện thoại, nhân viên công ty cho hay, đơn vị này đang có 150 chỉ tiêu và chỉ tuyển dụng nam làm công việc thu hái hoa quả. Chi phí trọn gói là 9.000 USD. “Ngay trong tháng này công ty sẽ khai giảng lớp dạy tiếng Bồ Đào Nha. Em phải nhanh nhanh lên, chỉ còn 50 chỉ tiêu nữa thôi, nếu đủ người, bên chị chốt danh sách đấy”, nhân viên nhắn nhủ.

Tuyển lao động đi trái phép

Trước những lời quảng cáo với mức lương hấp dẫn dụ NLĐ, trong chiều nay 6.7, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã đưa ra cảnh báo. Theo đó, thông tin trên một số trang web và một số thông báo của một số tổ chức, cá nhân khác tuyển chọn lao động Việt Nam đi làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Bồ Đào Nha là không chính thức.

“Đây là hành vi tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài trái pháp luật. Cục Quản lý lao động ngoài nước đang phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Đào Công Hải, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước nhấn mạnh.

Không chỉ có vậy, chi phí mà các công ty đưa ra đắt "cắt cổ" NLĐ. Cũng theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, hiện mới chỉ có một doanh nghiệp được chấp thuận (Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thăng Long, trụ sở tại số 1.068 Phố Mới, thị trấn Hồ, H.Thuận Thành, Bắc Ninh. ĐT: 0241.3775347) triển khai thực hiện hợp đồng thí điểm một số lao động đi làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Bồ Đào Nha. Thời hạn hợp đồng 1 năm (có thể gia hạn); mức lương cơ bản: 485 euro/tháng. Tổng chi phí NLĐ phải chịu trước khi đi khoảng 1.800 USD (khoảng 38 triệu đồng) gồm: tiền dịch vụ tạm thu trước 485 euro/1 tháng lương cơ bản; vé máy bay: 1.000 USD, visa nhập cảnh Bồ Đào Nha: 80 euro, học phí bồi dưỡng kiến thức cần thiết: 1.050.000 đồng.

Cục Quản lý lao động ngoài nước khuyến cáo người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài cảnh giác tránh bị các tổ chức, cá nhân lợi dụng.

                                                                                                            Thu Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.