Cai thuốc cho dã nhân

06/07/2012 11:01 GMT+7

(TNO) Cô nàng dã nhân orangutan tên Tori tại sở thú Taru Jurug (Indonesia) có thể sẽ được dời sang đảo nhỏ để cai thuốc lá.

(TNO) Dã nhân orangutan tên Tori tại Sở thú Taru Jurug (Indonesia) có thể sẽ được dời sang đảo nhỏ cùng với người bạn đời Didik để giúp nó từ bỏ thuốc lá.

Trung tâm Bảo tồn Orangutan và ban quản lý của sở thú cho biết, muốn "cô dã nhân" Tori bỏ thuốc lá là một việc làm khó khăn vì các du khách đến đây đều ném thuốc vào chuồng.

Thời báo Toàn cầu Jakarta cho hay, Tori học hút thuốc từ các du khách, và từ đó nó có thói quen có hại này.

Orangutan là loài dã nhân có bộ lông màu đỏ cực hiếm, có nhiều ở các khu rừng già thuộc Malaysia và Indonesia.

Khác với Tori, Didik thấy thuốc lá là giẫm lên và từ chối hút.

Nguyễn Đan

>> Mưa máu
>> Học làm... nàng tiên cá
>> Tên trộm hết thời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.