Bác sĩ lái “xe điên” bị truy tố ra tòa

06/07/2012 03:58 GMT+7

Viện KSND TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Anh Huy (thời điểm gây tai nạn là bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM) về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo cáo trạng, chiều 7.10.2011, Huy lái ô tô 5 chỗ lưu thông trên đường Lý Thái Tổ, khi đến trước nhà số 325, do không làm chủ được tốc độ, xử lý kém nên đã để xe va chạm vào ô tô 5 chỗ do ông Nguyễn Văn Phước điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước, rồi va chạm tiếp vào một xe ô tô khác. Sau cú va chạm trên, xe Huy lao lên phía trước, đến ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh thì đụng tiếp vào 13 xe gắn máy trên đường. Hậu quả vụ tai nạn là 2 người đi xe gắn máy tử vong, 7 người khác bị thương, thiệt hại về tài sản gần 100 triệu đồng.

Cáo trạng truy tố bị can Trần Anh Huy về tội “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo khoản 3 (gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng) với khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.