Tuyển sinh năm nay, hẹn gặp lại năm sau!

06/07/2012 03:00 GMT+7

Sáng 5.7, một số trường mầm non ở Hà Nội bắt đầu tổ chức bốc thăm để tuyển sinh trẻ từ 4 tuổi trở xuống. Riêng trẻ 5 tuổi được các trường ưu tiên tuyển sinh theo nhu cầu để phục vụ mục tiêu phổ cập trẻ mầm non 5 tuổi.

Trường mầm non Quỳnh Lôi, Q.Hai Bà Trưng năm nay chỉ tuyển 40 trẻ sinh năm 2009 cho lớp mẫu giáo bé, trong khi đó, phụ huynh của 80 trẻ có hộ khẩu đúng tuyến tuyển sinh vào trường đăng ký bốc thăm.

 Tuyển sinh năm nay, hẹn gặp lại năm sau!
Tờ phiếu không may mắn - Ảnh: Thu Hằng

Một phụ huynh sau bao ngày hồi hộp, lo lắng và hy vọng đã rất buồn khi bốc phải tờ thăm mang dòng chữ “Hẹn gặp lại phụ huynh đợt tuyển sinh năm học sau 2013-2014”.

Trước đó, tại cuộc họp giao ban của Thành ủy Hà Nội với các cơ quan báo chí chiều 3.7, bà Phạm Thị Hồng Nga - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho rằng việc chọn hình thức bốc thăm chỉ là giải pháp tình thế khi nhu cầu vượt quá chỉ tiêu của mỗi trường. Mỗi năm Hà Nội tăng 38.000 trẻ nên trường công lập chưa đáp ứng kịp nhu cầu gửi trẻ của các gia đình.

Tuệ Nguyễn - Thu Hằng

>> Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ đợt 1, ngày đầu tiên: Không quá khó nhưng lạ
>> TP.HCM: Công bố điểm thi tuyển sinh lớp 6 trường THPT Trần Đại Nghĩa
>> Phải tiếp nhận đơn phúc khảo tuyển sinh lớp 10 đúng quy định
>> Tuyển sinh ĐH, CĐ: Lần đầu tiên thí sinh thi khối A1
>> Tuyển sinh ĐH, CĐ: Được hạ điểm chuẩn xét tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.