Tháo dỡ trạm gác đập thủy điện Sông Tranh 2

05/07/2012 15:45 GMT+7

(TNO) Ngày 5.7, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND H.Bắc Trà My (Quảng Nam) xác nhận, trạm gác xây dựng trái phép trên tuyến tỉnh lộ ĐT 616 tại khu vực đập thủy điện Sông Tranh 2 đã được chủ đầu tư xây dựng dự án này đập bỏ và san ủi hoàn toàn vào ngày 4.7.

>> Lo lắng về sự cố đập thủy điện Sông Tranh 2 thấm nước
>> Vụ đập thủy điện Sông Tranh 2: Phải có kịch bản ứng phó
>> Vụ rò rỉ đập thủy điện Sông Tranh 2: Chưa ai nhận trách nhiệm

Trạm gác đập thủy điện Sông Tranh 2 được tháo dỡ
Trạm gác đập thủy điện Sông Tranh 2 đã bị đập bỏ

Như Thanh Niên Online đã thông tin, sau khi UBND H.Bắc Trà My phát hiện trạm gác tại thủy điện Sông Tranh 2 vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, phía huyện đã nhiều lần nhắc nhở chủ đầu tư. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Tranh vẫn không thực hiện. Ngay sau đó, phía chính quyền H.Bắc Trà My đã ra thông báo, đến ngày 10.7 nếu không tháo dỡ trạm gác này sẽ tổ chức cưỡng chế.

Được biết, chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 đã tiến hành xây dựng trạm gác này nhằm ngăn chặn người lạ vào khu vực bờ đập trong thời gian khắc phục sự cố rò rỉ tại thân đập.

Trạm được dựng ngay sát lề đường tỉnh lộ ĐT 616 gây nguy hiểm cho người và các phương tiện lưu thông.

Tin, ảnh: Hoàng Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.