NATO chi 1 tỉ USD cho lá chắn tên lửa

05/07/2012 03:00 GMT+7

RIA-Novosti đưa tin các thành viên NATO sẽ chi ra hơn 1 tỉ USD để đảm bảo hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu được hoạt động trơn tru.

Thông tin này được trích dẫn từ tuyên bố của ông Frank A.Rose, Phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phát biểu tại Hội nghị Quốc tế về phòng thủ tên lửa tại Paris. “Các đồng minh NATO đã cam kết đầu tư hơn 1 tỉ USD cho cơ sở hạ tầng về hệ thống kiểm soát, chỉ huy và viễn thông để hỗ trợ khả năng phòng thủ tên lửa”, theo ông Rose.

Hồi tháng 11.2012, Nga và NATO thông qua thỏa thuận hợp tác về hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu tại Hội nghị Thượng đỉnh Lisbon.

Tuy nhiên, NATO kiên quyết bảo vệ ý kiến xây dựng 2 hệ thống độc lập và trao đổi thông tin với nhau, trong khi Nga muốn một hệ thống chung với đầy đủ khả năng tương tác.

Đến nay Moscow vẫn lên tiếng phản đối kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa gần biên giới Nga và đe dọa trả đũa.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.