Giả vờ bị bắt cóc để khỏi nộp luận văn

05/07/2012 10:25 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Brazil ngày 4.7 cho biết, một nữ sinh viên nước này đã bị buộc tội vu khống sau khi dựng chuyện bị bắt cóc để có cớ không nộp luận văn tốt nghiệp.

Sinh viên Susan Paola Fadel Correia (22 tuổi) tố cáo với cảnh sát rằng có ba người đàn ông đã bắt cóc cô vào tuần rồi, trói cô lại và bắt giữ cô suốt 24 giờ mới thả ra, theo AP.

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết Susan ngày 4.7 đã thừa nhận câu chuyện cô bị bắt cóc là bịa đặt, cô chỉ ra khỏi nhà suốt 24 giờ mà không báo cho người thân hay bạn bè biết.

Cảnh sát viên Gilvandro Furtado cho hay, Susan không thể hoàn thành luận văn tốt nghiệp trước thời hạn và sợ mẹ cô buồn lòng, nên cô đã dựng chuyện mình bị bắt cóc.

Phúc Duy

>> Chiêu trốn học của học trò
>> Một sinh viên bị "cẩu tặc" bắn chết
 >> Ý tưởng “độc” của sinh viên
>> Bắt giữ sinh viên ăn thịt bạn cùng phòng
>> Sinh viên làm phim vật vã với cảnh "nóng”
>> Luận văn bị điều tra vì quá “siêu”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.