Úc tìm thấy tàu chở người tị nạn mất tích

04/07/2012 12:36 GMT+7

(TNO) Ngày 4.7, một tàu hải quân Úc đã tiếp cận được tàu chở người tị nạn đã phát tín hiệu cầu cứu trước đó ở vùng biển ngoài khơi Indonesia.

Theo BBC dẫn nguồn từ giới chức Úc, thời tiết xấu khiến lực lượng Úc không thể lên tàu bị nạn, nhưng cho biết thủy thủ đoàn đã kiểm soát được tình hình.

Cơ quan An toàn Hàng hải Úc cho hay, một tàu thương mại cũng đã có mặt tại hiện trường và một tàu hải quân khác đang trên đường đến khu vực này.

Indonesia cũng đã điều một chiếc máy bay vận tải C-130 và một tàu hải quân đến khu vực tàu gặp nạn, theo Reuters dẫn lời Gagah Prakoso, phát ngôn viên của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Indonesia.

Con tàu gặp nạn, được cho chở từ 130-180 người, đã phát tín hiệu cầu cứu vào sáng cùng ngày khi đang ở khu vực giữa Indonesia và đảo Christmas của Úc.

Vụ việc trên xảy ra một ngày sau khi lãnh đạo Úc và Indonesia cam kết đẩy mạnh hợp tác nhằm chống nạn buôn người.

Hồi tháng trước, hai tàu chở người tị nạn đã bị chìm ở vùng biển giữa hai nước, khiến ít nhất 21 người chết.

Huỳnh Thiềm

>> Úc tìm tàu chở người tị nạn mất tích
>> Úc tặng Indonesia 4 máy bay vận tải
>> Lật tàu chở gần 150 người ngoài khơi Úc
>> Nhóm tổ chức vượt biên sang Úc lãnh án
>> Úc truy lùng sát thủ "chặt đầu
>> Lừa vượt biên sang Úc
>> Úc đau đầu với nạn nhập cư trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.