“Thầy bùa” chữa bệnh đánh bầm người bệnh nhân

04/07/2012 03:35 GMT+7

Đêm 2.7, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp nhận một nữ bệnh nhân vào viện cấp cứu vì bị “thầy bùa” dùng phương pháp phản khoa học chữa bệnh.

Đó là trường hợp của bà Đ.T.T.T (44 tuổi, ngụ xã Hiệp Thành, H.Châu Thành, tỉnh Long An). Bác sĩ Trương Thế Hiệp, Phó khoa Cấp cứu của bệnh viện, kiêm trưởng ca trực cho biết, bà T. vào viện trong tình trạng đau ngực, đau đầu, đau bụng dữ dội, sưng hai bên đầu, sưng và bầm hai bên vai, bầm ngực, bầm phần bụng, quanh rốn.

Được biết, sáng cùng ngày, do thấy trong người mệt mỏi, qua một người quen giới thiệu, bà T. đã đến một bà “thầy bùa” ở Tầm Vu (cùng H.Châu Thành) để... chữa bệnh. Sau một hồi “khám”, bà “thầy bùa” chữa bằng cách dùng hai tay đánh mạnh vào khắp cơ thể của bà T. để “tống khứ bệnh tà”. Đến chiều, bà T. thấy người sưng bầm nhiều nơi và đau nhức khắp người, người nhà lo sợ đưa thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thanh Tùng

>> Bị thầy bùa gạt lấy vàng
>> Mất tiền vì... thầy bùa
>> Khởi tố, bắt tạm giam thầy bùa Lê Thị Xích
>> Lại chuyện thầy bùa chữa bệnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.