Phải tiếp nhận đơn phúc khảo tuyển sinh lớp 10 đúng quy định

04/07/2012 10:38 GMT+7

(TNO) Sở GD-ĐT TP.HCM quy định nộp đơn phúc khảo kết quả kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2012-2013 từ ngày 3 đến ngày 5.7. Đây cũng là thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh ĐH tại khá nhiều trường THCS nên đã gây không ít khó khăn cho việc tiếp nhận đơn phúc khảo.

* Điểm chuẩn vào lớp 10 tại Thừa Thiên-Huế

Ông Hồ Phú Bạc - Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của Sở GD-ĐT TP.HCM - cho biết: “Thời hạn phúc khảo đã được quy định từ nhiều năm nay và các trường THCS phải nghiêm túc thực hiện để đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Trong trường hợp cho mượn địa điểm tổ chức tuyển sinh ĐH, các trường phải linh hoạt thực hiện như tổ chức giáo viên ngồi ở cổng trường, phòng bảo vệ để tư vấn, giải thích và tiếp nhận đơn của học sinh”.

* Sở GD-ĐT Thừa Thiên-Huế đã công bố điểm chuẩn vào các trường THPT như sau:

Trường THPT chuyên Quốc Học: toán (29,5); lý (34,5); hóa (32); sinh (34); văn (31,5); sử (24,75); địa (25); tiếng Anh (32,5); tiếng Pháp (30,5), tin học (28).

Điểm chuẩn nguyện vọng 1 vào các trường THPT công lập: Hai Bà Trưng: 24; Nguyễn Huệ: 23,5; Nguyễn Trường Tộ: 16; Cao Thắng: 12; Đặng Trần Côn và Bùi Thị Xuân: 9,5.

Điểm chuẩn các trường tuyển nguyện vọng 2 gồm: Nguyễn Trường Tộ: 20,75; Cao Thắng: 19; Gia Hội: 15; Bùi Thị Xuân: 12; Đặng Trần Côn: 10.

Điểm nguyện vọng 3 vào các trường gồm: Cao Thắng: 20,5; Gia Hội: 17,5; Bùi Thị Xuân: 16,5; Đặng Trần Côn: 10,5.

B.Thanh - L.C.Doanh

>> Đăng ký dự thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Tỷ lệ “chọi” các trường tốp đầu tăng
>> Thi vào lớp 10 THPT tại Đà Nẵng: Nhiều thí sinh trật “tủ” môn Văn
>> Lo lắng trước ngày thi vào lớp 10
>> Đáp án kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM
>> Công bố điểm thi vào lớp 10 tại TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.