Lũ dữ hoành hành Ấn Độ

04/07/2012 03:10 GMT+7

Đến ngày 3.7, đợt lũ nghiêm trọng nhất trong vòng 10 năm qua tại bang Assam, miền đông bắc Ấn Độ, đã khiến 81 người thiệt mạng và khoảng 2 triệu người phải di tản.

Lũ dữ hoành hành Ấn Độ - nd 
Nhiều nơi tại bang Assam đang chìm dưới biển nước - Ảnh: AFP

BBC dẫn lời Thủ tướng Manmohan Singh cho hay gần nửa triệu người đang phải tá túc trong các trại tị nạn trong khi nhiều người khác nương náu ở nhà người thân hoặc che bạt nhựa ở tạm. Tại quận Dhemaji, nơi bị tàn phá nặng nhất, các ngôi làng bị nước lũ cuốn sạch trong khi toàn bộ đảo Majuli, một trong những đảo sông lớn nhất thế giới, đã chìm dưới nước. “Đây là một trong những mùa lũ tồi tệ nhất từng giáng xuống Assam”, Thủ tướng Singh nói.

Chính quyền New Delhi đã nhanh chóng chi 5 tỉ rupee (khoảng 90 triệu USD) cho công tác cứu trợ tại cho bang Assam.

T.M

>> Lũ lụt tại Ấn Độ, 79 người chết
>> Đài Loan dùng máy bay không người lái theo dõi lũ lụt
>> Lều tránh động đất, lũ lụt
>> Hơn 700 người chết vì lũ lụt tại Đông Nam Á
>> 206 người chết vì lũ lụt ở Campuchia
>> Lũ lụt, lở đất liên tiếp tại Hàn Quốc
>> Trung Quốc điêu đứng vì lũ lụt
>> Lũ lụt lớn ở Thái Lan, 8 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.