Cảnh sát Pháp khám xét nhà cựu Tổng thống Sarkozy

04/07/2012 10:48 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Pháp hôm 3.7 đã tiến hành khám xét nhà và văn phòng của cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy để điều tra các cáo buộc cho rằng ông này có liên quan tới vụ vận động gây quỹ trái phép.

Một công ty luật mà ông Sarkozy có cổ phần cũng bị khám xét, theo BBC.

Cuộc điều tra trên liên quan tới các cáo buộc cho rằng chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007 của ông Sarkozy đã nhận quỹ đóng góp bất hợp pháp từ phụ nữ giàu nhất nước Pháp, bà Liliane Bettencourt.

AFP cho hay, quỹ tranh cử của ông Sarkozy bị cáo buộc đã nhận hàng chục ngàn euro từ văn phòng của bà Bettencourt.

Theo quy định, số tiền đóng góp tối đa của mỗi cá nhân ở Pháp là 4.600 euro (5.800 USD).

Các nhân viên điều tra đang xác minh những cáo buộc cho rằng, nhân viên của bà Bettencourt, người thừa kế hãng mỹ phẩm L'Oreal, đã tặng 150.000 euro tiền mặt cho các trợ lý của ông Sarkozy trong thời gian ông này vận động tranh cử tổng thống hồi năm 2007, theo BBC.

Kế toán cũ của bà Bettencourt, Claire Thibout, cáo buộc thủ quỹ chiến dịch của ông Sarkozy là Eric Woerth - người sau này trở thành Bộ trưởng Ngân sách - đã đích thân nhận số tiền mặt trên.

Bên cạnh đó, các nhân chứng cho hay, trong suốt chiến dịch vận động tranh cử hồi năm 2007, ông Sarkozy đã nhiều lần đích thân đến nhà bà Bettencourt.

Ông Sarkozy trước đó đã bác bỏ tất cả các cáo buộc trên.

Cựu lãnh đạo Pháp hiện đang nghỉ dưỡng ở Canada cùng với gia đình, theo hãng tin AFP dẫn lời luật sư của Sarkozy, Thierry Herzog.

Trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 5, ông Sarkozy đã thất cử và quyền miễn truy tố với tư cách tổng thống của ông đã chấm dứt vào ngày 16.6.

Huỳnh Thiềm

>> Bộ trưởng Pháp thắt lưng buộc bụng
>> Nga - Pháp hợp tác chế tạo xe thiết giáp
>> Pháp muốn siết chặt lệnh trừng phạt Iran
>> Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy chuẩn bị hầu tòa
>> Viên chức ngoại giao Pháp bị tố hiếp dâm con gái
>> Marion Marechal-Le Pen: Diện mạo mới của cực hữu Pháp
>> Đảng cầm quyền Pháp đại thắng trong vòng 2 bầu cử Quốc hội
>> Đảng Xã hội Pháp vững tiến ở vòng hai tổng tuyển cử
>> Cựu tổng giám đốc IMF từng ve vãn “đệ nhất bạn gái” Pháp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.