Bình Định: Phát hiện một bộ xương động vật lạ

04/07/2012 15:59 GMT+7

(TNO) Sáng 4.7, ông Nguyễn Văn Thìn (61 tuổi, ở thôn Hải Đông, xã Nhơn Hải, Quy Nhơn, Bình Định) đào đất làm nhà vệ sinh thì phát hiện một bộ xương động vật nằm ở độ sâu khoảng 3 m.

Bộ xương này có nhiều xương đốt sống to nhô cao với nhiều gai xung quanh. Mỗi đốt sống có chiều dài khoảng 20 cm, ngang 10 cm, xương sườn dài hơn 40 cm, rộng 7 cm.

Bộ xương còn có đủ 4 xương ống chân, mỗi cái dài 20 cm, rộng 5 cm. Riêng xương bánh chè rộng trên 10 cm, xương chậu dài 25 cm, rộng 20 cm…

Ông Lê Công Hóa (51 tuổi, ở Nhơn Hải), người có trên 15 năm làm nghề hốt cốt cá ông và mổ trâu bò nhận định, đây không phải là xương cá vì có xương ống chân nhưng cũng không phải xương trâu, bò vì kích cỡ khác biệt.

Theo các ngư dân sống lâu năm ở xã Nhơn Hải, khu vực nhà ông Thìn sống hiện nay trước đây là biển, nên có khi là xương cá voi, cá heo, nhưng bộ xương này lại kỳ lạ ở chỗ là có 4 xương ống chân.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã đến hiện trường khảo sát, nghiên cứu bộ xương lạ này.

Phát hiện bộ xương lạ 2
Xương ống chân rất dài và nặng
 
Phát hiện bộ xương lạ 1
Bộ xương đào được tại nhà ông Thìn

 Phát hiện bộ xương lạ 3
Thợ làm nhà lấy xương lên mặt đất

Phát hiện bộ xương lạ 4
Ông Thìn đang sắp lại từng bộ phận xương

 Phát hiện bộ xương lạ 5
Nhiều người hiếu kỳ đến xem bộ xương lạ tại nhà ông Thìn 

Tin, ảnh: Ngọc Nhuận - Trần Thị Duyên

>> Phát hiện một bộ xương lạ
>> Cà Mau: Phát hiện bộ xương động vật lạ
>> Bộ xương khủng long giá triệu đô
>> “Bộ xương” di động
>> Phục dựng bộ xương cá voi lớn nhất VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.