Bắt giữ kẻ tung tin bắt cóc trẻ em

04/07/2012 12:34 GMT+7

(TNO) Ngày 4.7, Công an huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) cho biết công an đã bắt giữ Nguyễn Tấn Tài (ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc, H.An Phú, An Giang), tài công bến đò ngang nối xã Phú Thuận A (H.Hồng Ngự, Đồng Tháp) với thị trấn Chợ Vàm (H.Phú Tân, An Giang) vì đã phao tin đồn thất thiệt về nạn bắt cóc trẻ em tại An Giang.

(TNO) Như Thanh Niên Online đã thông tin, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh An Giang xuất hiện tin đồn trẻ em bị bắt cóc mổ nội tạng, bị bán ra nước ngoài… gây xáo trộn đời sống người dân.

Ngay sau đó, tin đồn thất thiệt này lại lan nhanh tới huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp khiến người dân nơi đây hoảng sợ không dám cho con em đi học hay ra đường. Những người lạ vô tình tiếp xúc trẻ nơi đây cũng bị người dân lập tức bao vây, áp giải lên công an địa phương với lý do tình nghi bắt cóc trẻ em.

Ngày 4.7, Công an huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp cho biết, qua theo dõi, công an đã bắt giữ được kẻ phao tin đồn thất thiệt là Nguyễn Tấn Tài (ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Lộc, H.An Phú, An Giang), tài công bến đò ngang nối xã Phú Thuận A (H.Hồng Ngự, Đồng Tháp) với thị trấn Chợ Vàm (H.Phú Tân, An Giang). 

Khi đưa khách qua sông, Tài luôn miệng kể chính mắt mình đã chứng kiến Công an thị xã Tân Châu (An Giang) bắt giữ một phụ nữ dụ dỗ bắt cóc trẻ em mổ bụng đem nội tạng bán.

Công an Huyện Hồng Ngự liên hệ Công an thị xã Tân Châu để xác minh. Cơ quan chức năng nơi đây khẳng định chuyện bắt cóc trẻ em chỉ là tin đồn và công an tỉnh này đang truy lùng kẻ tung tin đồn nhảm gây hoang mang dư luận.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ Tài để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Dũng

>> Rộ tin đồn bắt cóc trẻ em
>> Bắt cóc trẻ em táo tợn
>> Bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc
>> Hai kẻ bắt cóc trẻ em lãnh án tù
>> Khởi tố, tạm giam kẻ bắt cóc trẻ em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.