Ăn ít hơn để kéo dài tuổi thọ

04/07/2012 07:52 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học Anh phát hiện rằng nếu ăn thức ăn ít hơn 40% sẽ có thể kéo dài tuổi thọ thêm 20 năm.

(TNO) Các nhà khoa học Anh phát hiện rằng nếu ăn thức ăn ít hơn 40% sẽ có thể kéo dài tuổi thọ thêm 20 năm, theo Daily Mail.

Nghiên cứu được tiến hành tại Viện Health Ageing, Trường đại học London (Anh).

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm trên chuột bằng cách cho chúng ăn thức ăn ít hơn 40%.

Ăn ít hơn để kéo dài tuổi thọ 
Ăn ít hơn có thể kéo dài tuổi thọ - Ảnh: Shutterstock

Kết quả cho thấy, chuột sống lâu hơn từ 20 đến 30%, tức khoảng 20 năm ở người.

Một nghiên cứu trên ruồi và chuột do nhóm nghiên cứu trên tiến hành cũng cho thấy có thể kéo dài đời sống của chúng bằng cách dùng thuốc và áp dụng chế độ ăn kiêng nhẹ.

Các nhà khoa học hy vọng rằng sự kết hợp này sẽ có tác dụng đối với con người.

Công trình nghiên cứu sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Mùa hè Royal Society tại London.

Đức Trí

>> Dậy thì trễ kéo dài tuổi thọ
>> Kéo dài “tuổi thọ” cho laptop
>> Can-xi giúp kéo dài tuổi thọ
>> Trái kiwi giúp kéo dài tuổi thọ
>> Để kéo dài tuổi thọ
>> Chế độ ăn giúp kéo dài tuổi thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.