Iran dọa đóng cửa eo biển Hormuz

03/07/2012 13:05 GMT+7

(TNO) Các nghị sĩ Iran đã soạn thảo một dự luật nhằm cấm các tàu chở dầu đến châu Âu đi qua eo biển Hormuz với mục đích trừng phạt các quốc gia châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt lên nước Cộng hòa Hồi giáo.

Hãng tin Mehr dẫn phát biểu của nghị sĩ Ebrahim Agha Mohammadi thuộc Ủy ban Chính sách Ngoại giao và An ninh Quốc gia của quốc hội Iran hôm 2.7: “Dự luật này nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu với nước Cộng hòa Hồi giáo”.

“Theo dự luật, chính phủ có quyền ngăn cản việc lưu thông qua eo Hormuz của các tàu chở dầu hướng đến những nước áp đặt lệnh trừng phạt với dầu của Iran”, ông Mohammadi nói tiếp.

Quốc hội sẽ được yêu cầu thông qua dự luật vốn được xem là một “ưu tiên”, theo ông Mohammadi.

Lệnh cấm vận dầu từ Iran của Liên minh châu Âu có hiệu lực vào hôm 1.7, gây ra phản ứng giận dữ từ Iran, nước tuyên bố biện pháp này sẽ gây hại đến cuộc đàm phán của các cường quốc trên thế giới về hoạt động hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.

Iran từng đe dọa phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz, cửa ngõ của khu vực vùng Vịnh, nếu Israel và Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của họ.

Theo ông Mohammadi, có 100 trong số 290 thành viên quốc hội Iran đã ký dự luật vào hôm 1.7.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ bằng cách nào Iran có thể xác định đích đến của các con tàu đi qua eo Hormuz.

Nếu được quốc hội thông qua, dự luật vẫn cần phải được phê chuẩn bởi Hội đồng Bảo vệ gồm 12 thành viên vốn có quyền phủ quyết mọi dự luật.

Sơn Duân

>> Mỹ tăng cường phòng thủ ở eo Hormuz
>> Đóng cửa Hormuz là hành động gây chiến
>> Tàu Mỹ, Iran vờn nhau ở eo biển Hormuz
>> Eo biển Hormuz dậy sóng
>> Iran dọa phong tỏa eo Hormuz
>> Iran chuẩn bị tập trận gần eo biển Hormuz
>> Iran bắn thử tên lửa có thể khống chế eo biển Hormuz
>> Phía sau sự kiện “eo biển Hormuz”
>> Mỹ cảnh cáo Iran về "sự kiện Hormuz

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.