Chính phủ yêu cầu quyết liệt xử lý nợ xấu

03/07/2012 18:10 GMT+7

(TNO) Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần có biện pháp quyết liệt xử lý nợ xấu; điều hành lãi suất theo lạm phát mục tiêu, từ 7 - 8%, đồng thời nhanh chóng khơi thông dòng vốn để các DN dễ tiếp cận.

(TNO) Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần có biện pháp quyết liệt xử lý nợ xấu; điều hành lãi suất theo lạm phát mục tiêu, từ 7 - 8%, đồng thời nhanh chóng khơi thông dòng vốn để các doanh nghiệp dễ tiếp cận.

>> Không lấy tiền của dân để xử lý nợ xấu ngân hàng
>> Nợ xấu ngân hàng khoảng 108,6 nghìn tỉ đồng
>> Gánh nợ xấu ngân hàng - Kỳ 2: Nguy cơ thất thoát vốn nhà nước
>> Gánh nợ xấu ngân hàng
>> Doanh nghiệp khó khăn, nợ xấu ngân hàng tăng

Theo thông cáo của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp báo chiều nay 3.7, bên cạnh những kết quả đạt được về kinh tế xã hội, Chính phủ cũng đồng thời nhận diện rõ những khó khăn, tồn tại của kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm cũng như những thách thức trong thời gian tới, như sản xuất công nghiệp có tăng nhưng chỉ bằng 46% mức tăng của cùng kỳ năm 2011. Chỉ số hàng tồn kho tuy có giảm dần song còn ở mức cao.

Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng thương mại chưa khơi thông tốt dòng vốn trong nền kinh tế. Tình trạng nợ xấu chưa được giải quyết. Mặc dù tổng phương tiện thanh toán, tổng số dư tiền gửi tăng lên đáng kể, nhưng tổng dư nợ tín dụng 6 tháng đầu năm 2012 vẫn ở mức thấp. Lãi suất cho vay tuy đã giảm nhưng vẫn còn ở mức cao, doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn vay…

Từ thực tiễn trên, Chính phủ thống nhất đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm là “tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đồng thời tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. Từng bước thực hiện có kết quả chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; bảo đảm an sinh xã hội; làm tốt công tác đối ngoại; quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng…".

Để đạt mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu NHNN cần có biện pháp quyết liệt xử lý nợ xấu; điều hành lãi suất theo lạm phát mục tiêu, từ 7 - 8%, đồng thời nhanh chóng khơi thông dòng vốn để các doanh nghiệp dễ tiếp cận.

Đi liền với giải pháp trên là các giải pháp liên quan về thực hiện chính sách hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp; giải ngân vốn đầu tư; tiếp tục thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn để tiêu thụ hàng tồn kho…

Sau khi thông báo những nội dung chính của phiên họp thường kỳ Chính phủ tại cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định: Chỉ tiêu kiềm chế lạm phát năm 2012 hoàn toàn trong tầm tay đạt được. Chính phủ đã bàn rất kỹ và thống nhất mặc dù kiềm chế CPI ở mức một con số nhưng không thể thấp quá vì còn đảm bảo mục tiêu tăng trưởng ở mức 6%.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.