Chính phủ đồng ý chi thêm 450 tỉ đồng cho đào tạo ở nước ngoài

02/07/2012 13:46 GMT+7

(TNO) Ngày 2.7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 811/QĐ-TTg bổ sung 450 tỉ đồng cho Bộ Giáo dục - Đào tạo để triển khai Đề án 911 và Đề án 356 (tiếp nối Đề án 322- PV) về đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

(TNO) Ngày 2.7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 811/QĐ-TTg bổ sung 450 tỉ đồng cho Bộ Giáo dục - Đào tạo để triển khai Đề án 911 và Đề án 356 ( tiếp nối Đề án 322- PV) về đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

>> Nhiều chương trình học bổng thay thế Đề án 322
>> Tặng học bổng từ tiền thắng kiện bản quyền
>> Săn học bổng du học
>> Cơ hội học bổng 16.6.2012
>> Học bổng lên tới 580 triệu đồng trường Bellerbys College
>> Tư vấn trực tuyến: Kinh nghiệm “săn” học bổng Mỹ và học TOEFL từ ETS
>> Học bổng du học Canada trị giá 200.000 CAD
>> Học bổng Nguyễn Thái Bình - Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank

Đây là nguồn ngân sách từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục đào tạo thuộc ngân sách trung ương năm 2012 đã được Quốc hội quyết định.

Ông Nguyễn Xuân Vang, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD-ĐT) cho biết: “Cục chính thức  thông báo cho những ứng viên đã trúng tuyển đi học theo Đề án 322 và Quyết định trúng tuyển còn hiệu lực, tiến hành các thủ tục để đi học nước ngoài theo quy định”.

Trước đó, các ứng viên này đã bị Bộ GD-ĐT yêu cầu lựa chọn đi học theo các học bổng khác do Đề án 322 đã hết kinh phí và chỉ tiêu đào tạo.

Ông Vang cũng cho biết: Cục Đào tạo với nước ngoài sẽ thông báo tuyển sinh theo Đề án 911 trong thời gian sớm nhất.

                                                                                                       Vũ Thơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.