Văn kiện đại hội Đoàn cần có tính hiệu triệu thanh niên

01/07/2012 03:40 GMT+7

Ngày 30.6, hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 13 khóa IX tiếp tục làm việc, nghe giải trình báo cáo tiếp thu, bổ sung vào các dự thảo văn kiện trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; nghe báo cáo chuyên đề về quán triệt và triển khai Nghị quyết T.Ư 4...

Đại hội thống nhất rút tên 14 ủy viên BCH T.Ư Đoàn do đã chuyển công tác; bầu bổ sung 3 ủy viên tham gia Ban Thường vụ T.Ư Đoàn. Đa số ý kiến tại hội nghị cũng thống nhất số lượng đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X là 1.000 người, độ tuổi trung bình không quá 30…

Khẳng định tiếp thu ý kiến góp ý, hoàn thiện các văn kiện trình tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, báo cáo sẽ được xây dựng theo các tiêu chí toàn diện, trẻ trung, ngắn gọn và có tính hiệu triệu thanh niên; có sức lan tỏa và truyền cảm hứng trong hệ thống Đoàn. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề nghị, trong 6 tháng còn lại, các tỉnh, thành đoàn tập trung công tác giáo dục thanh thiếu niên; đấu tranh phản tuyên truyền trên mạng internet; quan tâm chỉ đạo, đảm bảo tiến độ tổ chức đại hội Đoàn cấp huyện với tinh thần đổi mới, trẻ trung, nâng cao chất lượng nội dung, cán bộ; cắt giảm các lễ nghi mang tính hình thức, tốn kém.

P.Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.