Rộ tin đồn bắt cóc trẻ em

01/07/2012 09:25 GMT+7

(TNO) Gần đây, tại các huyện Phú Tân, Tịnh Biên, Châu Phú và 2 thị xã Châu Đốc, Tân Châu của tỉnh An Giang rộ lên tin đồn kẻ gian bắt cóc trẻ em đem bán, bắt làm ăn xin, bán nội tạng…

Một số gia đình có con em ham chơi về nhà trễ đã kéo tới công an xã, thị trấn báo tin con em bị bắt cóc, nhờ công an giải cứu, làm rối loạn tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đơn cử, ngày 29.6, một hộ gia đình ở xã Vĩnh Xương (TX.Tân Châu) báo tin 2 đứa con bị bắt cóc. Lực lượng chức năng truy tìm thì phát hiện 2  đứa trẻ đang trốn dưới gầm giường nhà. Các em cho biết do mê chơi về nhà trễ, sợ bị đánh đòn nên trốn.

Ngày 30.6, đại tá Phan Quang Điểm, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, chuyện trẻ em bị bắt cóc chỉ là tin đồn.

Ông Điểm cho biết trước đó vài ngày, một hộ gia đình ở H.Phú Tân có trẻ bị té xuống sông chết đuối nhưng gia đình không hay biết, cứ nghi ngờ cháu bị bắt cóc nên đến báo công an. Từ đó, tin đồn bắt cóc trẻ lan đi các nơi.

Thanh Dũng

>> Bắt cóc trẻ em táo tợn
>> Bắt cóc trẻ em đòi tiền chuộc
>> Khởi tố, tạm giam kẻ bắt cóc trẻ em
>> Hai kẻ bắt cóc trẻ em lãnh án tù
>> Bắt hai đối tượng nghi bắt cóc trẻ em
>> Bắt cóc trẻ em để đòi nợ
>> Tin đồn bắt cóc trẻ em hàng loạt
>> Bắt cóc trẻ em để tống tiền
>> Bắt kẻ bắt cóc trẻ em trong bệnh viện
>> Bắt cóc trẻ em
>> Đường dây ma túy tổng hợp lớn nhất Hải Phòng liên quan đến ổ nhóm bắt cóc trẻ em
>> Bắt khẩn cấp 2 tên bắt cóc trẻ em gây chết người
>> Haiti: Liên tục xảy ra nhiều vụ bắt cóc trẻ em
>> Vụ bắt cóc trẻ em nước ngoài chấn động tại Campuchia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.