Hủy án vụ hiếp dâm rồi chôn sống thiếu nữ

01/07/2012 00:19 GMT+7

Ngày 28.6, TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án hiếp dâm rồi chôn sống nạn nhân. Sau khi xem xét vụ án, HĐXX quyết định hủy án, trả hồ sơ về cấp sơ thẩm xét xử lại từ đầu vì cho rằng có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.

Theo bản án sơ thẩm, sau một chầu nhậu, rạng sáng 17.1.2011, Tô Thành Hận (21 tuổi, ngụ Trà Vinh) và Trần Xuân Cảnh (19 tuổi, ngụ Bến Tre) ra bãi đất trống ở quốc lộ 1A, khu phố 3, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh (TP.HCM) ngồi chờ gái mại dâm đi ngang để rủ đi quan hệ. Thấy chị A.T.A.M (21 tuổi, quê Trà Vinh) đi qua, Hận đến quàng vai và hỏi “có đi không” thì bị chị M. phản ứng. Lập tức, Hận dùng tay bịt miệng, bóp cổ kéo nạn nhân đi sâu vào bãi đất trống rồi cùng Cảnh khống chế nạn nhân để lần lượt thực hiện hành vi đồi bại.

Lúc này, trong túi chị M. rơi ra khoảng 150.000 đồng, Hận nhặt lấy. Hiếp dâm xong, Hận bóp cổ chị M. đến kiệt sức. Tưởng nạn nhân đã chết, Hận và Cảnh lôi chị M. đi tìm chỗ đào lỗ chôn để phi tang. Khi cả hai vùi nạn nhân xuống cát thì một người dân gần đó nghe tiếng động nên pha đèn vào làm cả hai hoảng sợ, bỏ chạy.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng bị thương tật 13%.

Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM tuyên phạt Hận 30 năm tù, Cảnh lãnh 15 năm tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, phía chị M. cũng kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xét xử theo hướng tăng hình phạt.

Lê Quang

>> Hủy án vụ sát hại chủ tiệm hớt tóc
>> Hủy án, điều tra lại vụ tài xế ô tô tải cản trở giao thông
>> Kháng nghị hủy án để xử lại
>> Hủy án, điều tra bổ sung những cán bộ đã chỉ đạo chi sai nguyên tắc
>> Hủy án do “không biết bị cáo tên gì”
>> Số liệu mâu thuẫn, hủy án điều tra lại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.