Trung Quốc cắt giảm mua dầu của Iran

30/06/2012 03:00 GMT+7

Mỹ đã miễn trừ Trung Quốc khỏi danh sách bị trừng phạt vì mua dầu mỏ của Iran trước khi quy định này có hiệu lực sau ngày 28.6. AFP dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Trung Quốc đã giảm mạnh các thỏa thuận mua dầu thô từ Iran.

Cụ thể, Bắc Kinh giảm 25% lượng dầu mua của Tehran kể từ hồi tháng 1. Lệnh miễn trừ trên sẽ kéo dài trong vòng 180 ngày.

Ngoài Trung Quốc, các ngân hàng của 19 nước và vùng lãnh thổ gồm EU, Singapore, Ấn Độ sẽ tiếp tục được giao dịch với hệ thống ngân hàng Mỹ dù chưa đáp ứng đủ yêu cầu cắt giảm nhập khẩu dầu từ Iran. Tuy nhiên, Pakistan và Afghanistan lại không được hưởng ưu ái trên nên ngân hàng của các nước này có thể bị trừng phạt nếu tiếp tục những giao dịch mua dầu từ Iran. Ước tính, biện pháp này của Washington có thể khiến Tehran thất thoát đến 8 tỉ USD mỗi quý. Trong khi đó, lệnh trừng phạt của EU đối với các giao dịch mua dầu với Iran sẽ có hiệu lực từ ngày 1.7.

Thụy Miên

>> Căng thẳng dầu mỏ Iraq - Iran
>> 10 nguồn năng lượng thay thế dầu mỏ
>> Trung Quốc nhắm đến dầu mỏ Nam Sudan
>> Thổ Nhĩ Kỳ ngừng thăm dò dầu mỏ với Syria
>> Chiên thức ăn không cần dầu mỡ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.