Philippines và Mỹ sắp tập trận

30/06/2012 03:00 GMT+7

Hải quân Mỹ cùng Philippines sắp tiến hành cuộc tập trận chung thường niên CARAT 2012 và đây là lần đầu lực lượng tuần duyên 2 nước đều tham gia.

Ngày 29.6, báo The Daily Tribune dẫn lời phát ngôn viên hải quân Philippines Omar Tonsay cho hay cuộc tập trận CARAT 2012 từ ngày 2 - 10.7 tại đảo phía đông Mindanao của nước này. CARAT là tên viết tắt của cụm từ Hợp tác huấn luyện và sẵn sàng trên biển Mỹ -Philippines (CARAT). Tham gia tập trận lần này, hải quân Philippines có 400 người cùng 2 khinh hạm BRPs Magat Salamat và Miguel Malvar, 2 tàu tuần tra nhanh Salvador Abcede và Teotimo Figuracion. Hải quân Mỹ điều động 350 nhân sự cùng tàu khu trục USS Vandergrift và tàu cứu hộ USNS Safeguard.

Philippines và Mỹ sắp tập trận 
Tàu khu trục USS Vandergrift của Mỹ sẽ tham gia tập trận ở Philippines - Ảnh: Navy.mil

Ngoài ra, lực lượng tuần duyên 2 nước cũng tham gia. Theo đài GMA News, lực lượng tuần duyên Philippines có 50 binh sĩ và tàu BRP Pampanga, còn lực lượng tuần duyên Mỹ có 150 binh sĩ và tàu USCG Waesche. Ngoài ra, phía Philippines sẽ lần lượt sử dụng máy bay tuần tra Islander và trực thăng BO-105CB. Trong khi đó, lực lượng Mỹ sẽ dùng máy bay chống tàu ngầm P3C Orion và trực thăng SH60B Seahawk.

Đài GMA News dẫn lời phát ngôn viên Tonsay nhấn mạnh rằng CARAT 2012 nhằm nâng cao khả năng phối hợp và kiểm tra tình trạng sẵn sàng tác chiến của lực lượng hải quân hai nước. Đồng thời đây còn là dịp để tăng cường khả năng phòng vệ cho lực lượng vũ trang Philippines. Đặc biệt, CARAT 2012 cũng nâng cao khả năng và mức độ tương kết giữa hai bên trong các chiến dịch hải quân lẫn chia sẻ thông tin.

Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh Philippines muốn Mỹ hỗ trợ xây dựng “hệ thống phòng thủ tin cậy tối thiểu”, giữa lúc Manila và Bắc Kinh đang căng thẳng xung quanh tranh chấp bãi cạn Scarborough từ đầu tháng 4. Ngày 29.6, báo Philippine Daily Inquirer dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố tình hình Scarborough đã hạ nhiệt khi không còn tàu Philippines ở khu vực trên. Tuy nhiên, Bắc Kinh không chịu rút tàu và còn khẳng định sẽ tiếp tục duy trì quản lý và giám sát Scarborough.

Văn Khoa

>> Mỹ và Philippines sắp tập trận hải quân
>> Philippines tố tàu Trung Quốc trở lại Scarborough
>> Thêm tàu ngầm hạt nhân Mỹ đến Philippines
>> Tàu đâm tàu cá Philippines có thể là tàu Hồng Kông
>> Phía Philippines lên án Trung Quốc đâm chìm tàu cá

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.