Phát hiện mới về khủng long

01/07/2012 03:41 GMT+7

Khủng long có thể chẳng phải giống như loài bò sát máu lạnh, chậm chạp, chỉ toàn nằm ườn dưới nắng. Kết quả nghiên cứu mới cho thấy nhiều khả năng chúng thuộc loài máu nóng, theo báo cáo trên chuyên san Nature.

Khủng long có thể chẳng phải giống như loài bò sát máu lạnh, chậm chạp, chỉ toàn nằm ườn dưới nắng. Kết quả nghiên cứu mới cho thấy nhiều khả năng chúng thuộc loài máu nóng, theo báo cáo trên chuyên san Nature.

Các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha và Na Uy đã rút ra kết luận trên khi nghiên cứu các “đường tăng trưởng” trên xương động vật, có ý nghĩa tương tự như vòng tuổi trên thân cây. Trước đây, họ nghĩ rằng các đường tăng trưởng này chỉ xuất hiện trên xương động vật máu lạnh, còn sinh vật máu nóng như động vật có vú và chim chóc có tỷ lệ trao đổi chất cao nên có tốc độ tăng trưởng liên tục. Tuy nhiên, khi đối chiếu các đường trên xương chân của hơn 100 loài động vật nhai lại thuộc dòng máu nóng, các chuyên gia phát hiện những sinh vật như cừu, bò cũng có các đường tuổi như vậy. Họ cho rằng các loài khủng long có tốc độ tăng trưởng cực nhanh và cần phải ăn thật nhiều cũng như duy trì năng lượng nội tại để giữ ấm cơ thể, và do đó chúng nhiều khả năng là loài máu nóng chứ không phải máu lạnh.

 Phát hiện mới về khủng long
Ảnh: nature

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.