Gốm cổ nhất thế giới

01/07/2012 03:36 GMT+7

Các mảnh gốm được tìm thấy tại một hang động ở miền nam Trung Quốc đã được xác nhận khoảng 20.000 tuổi, lâu đời hơn những mảnh gốm giữ kỷ lục cổ nhất thế giới trước đó đến 2.000 năm.

Các mảnh gốm được tìm thấy tại một hang động ở miền nam Trung Quốc đã được xác nhận khoảng 20.000 tuổi, lâu đời hơn những mảnh gốm giữ kỷ lục cổ nhất thế giới trước đó đến 2.000 năm.

Theo báo cáo trên chuyên san Science, chúng được khai quật tại Tiên Nhân động ở miền bắc tỉnh Giang Tây, cách Trường Giang khoảng 100 km về hướng nam. Kết quả phân tích đồng vị carbon cho thấy hang động trên nhiều khả năng đã được người cổ đại dùng làm nơi trú ẩn từ khoảng 29.000 đến 17.500 năm trước. Sau khi bị bỏ hoang trong vài ngàn năm, nơi này tiếp tục được con người lưu trú khoảng 14.500 năm trước, và phải đến 12.000 năm mới bị bỏ hoang lần nữa. Đây cũng là công trình nghiên cứu chung của Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), Đại học Boston và Harvard (Mỹ), Đại học Eberhard Karls (Đức). Thời điểm các mảnh gốm trên xuất hiện đúng vào giai đoạn cực đại băng hà cuối cùng, cách đây khoảng 25.000 đến 19.000 năm. Các chuyên gia nhận định rằng có thể người thời đó buộc phải nghĩ ra những phương pháp tốt hơn để thu thập và xử lý thức ăn, nhằm đối phó tình trạng thiếu thốn lương thực trong giai đoạn băng hà.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.