Giá dầu thô tăng gần 10%

30/06/2012 10:31 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (30.6, giờ VN), thị trường dầu thô thế giới bất ngờ ghi nhận sự tăng giá trở lại hết sức mạnh mẽ của dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh).

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 29.6, giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 8.2012 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 84,96 USD/thùng, tăng 7,27 USD/thùng, tương đương mức tăng 9,4% so với phiên trước đó.

Đây là phiên tăng giá mạnh nhất ghi nhận được đối với dầu thô tại NYMEX kể từ phiên 12.3.2009 (trong phiên giao dịch này, giá dầu đã tăng 11% sau khi OPEC tuyên bố cắt giảm sản lượng). Tuy nhiên, giá dầu thô tại New York vẫn giảm tới 18% trong quý 2/2012 và hiện thấp hơn 14% so với hồi đầu năm nay.

Tại London, giá dầu Brent giao cùng kỳ hạn cũng tăng mạnh 6,44 USD/thùng, tương đương mức tăng 7% so với phiên trước, chốt phiên cuối tháng 6.2012 ở mức 97,8 USD//thùng. Tính từ đầu quý 2 năm nay, giá dầu tại đây đã giảm tới 20% và là quý giảm tồi tệ nhất kể từ 3 tháng cuối năm 2008.

Theo phân tích của các chuyên gia, việc các lãnh đạo EU thống nhất sẽ nới lỏng các điều kiện để nhận trợ giúp tài chính đối với Tây Ban Nha và Ý tại cuộc họp vừa qua khiến cho giới đầu tư lạc quan hơn vào khả năng kiềm chế cơn bão khủng hoảng nợ công châu u. 

Cùng với thông tin từ châu u, hoạt động kinh doanh tại Mỹ trong tháng 6 vừa qua đã tăng hơn mức dự đoán, theo báo cáo của Viện Quản lý nguồn cung ISM (trụ sở tại Chicago, Mỹ). Những thông tin tích cực này cho phép các nhà đầu tư kỳ vọng vào việc nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trong sản xuất và sinh hoạt sẽ tăng trở lại trong thời gian tới.

Trên thị trường tiền tệ, đồng tiền chung châu u (euro) tăng tới 2% giá trị so với đồng USD, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 10 năm ngoái. Đồng euro tăng giá so với USD cũng phần nào đẩy các nhà đầu tư chú ý sang thị trường hàng hóa, gián tiếp đẩy giá dầu thô tăng cao.

Các chuyên gia dự đoán giá dầu thô sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới khi lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Iran của EU bắt đầu có hiệu lực từ 1.7. Trong tháng 6 vừa qua, sản lượng xuất khẩu dầu thô từ Iran đã giảm 65.000 thùng, xuống còn 3,16 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 6.1992.

Hồi đầu tuần, các chuyên gia đã dự đoán giá dầu thô Brent có thể tăng tới 114,5 USD/thùng do nguồn cung giảm.

Thu Hạnh

>> Thị trường dầu thô thế giới và những dự báo khả quan
>> Chứng khoán thế giới khởi sắc trong phiên cuối tháng
>> Giá dầu thô giảm mạnh, chứng khoán thế giới "đỏ sàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.