Nga - Ấn phát triển tên lửa BrahMos 2

29/06/2012 03:00 GMT+7

Ngày 28.6, tờ The Times of India dẫn lời ông Sivathanu Pillai, Giám đốc liên doanh BrahMos Aerospace của Nga và Ấn Độ, cho hay công ty này đang phát triển tên lửa siêu thanh tàng hình BrahMos 2.

Kế thừa từ tên lửa BrahMos, tên lửa BrahMos 2 sẽ đạt tầm tốc độ nhanh gấp 5 - 7 lần vận tốc âm thanh và có khả năng tàng hình để tránh radar.

Dự kiến, tên lửa BrahMos sẽ được thử nghiệm lần đầu vào năm 2017. Hiện tại, tên lửa BrahMos 1 đạt tốc độ gấp 3 lần vận tốc âm thanh, có tầm bắn 290 km. Ngoài ra, New Delhi đang xúc tiến kế hoạch trang bị tên lửa BrahMos cho 40 chiến đấu cơ Su-30MKI của không quân Ấn Độ.

Trong một diễn biến khác, nước này bắt đầu thử nghiệm xe tăng Arjun Mark II, được phát triển từ Arjun Mark I, trang bị lớp vỏ bọc thép tốt hơn cùng súng phòng không và hệ thống định vị hiện đại.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.