Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (7)
Hoàng Ngọc Sơn
Tôi nhất trí với ý kiến của các vị trong Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN):
(i) MTTQVN đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam trong nước, ngoài nên ra Tuyên bố về vấn đề Biển Đông (khẳng định chủ quyền của quốc gia, cực lực phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam; kêu gọi người dân đất Việt không phân biệt tôn giáo, thành phần chính trị, trong nước và ngoài nước hãy đoàn kết một lòng, đồng thuận, kiên quyết đấu tranh bảo vệ toàn vẹn chủ quyền quốc gia.
(ii) Về sửa đổi Hiến pháp 1992, kiến nghị cần nghiên cứu thấu đấu đáo, tổng kết Hiến pháp 1992 nhằm nhận diện rõ ưu, khuyết của Hiến pháp 1992; đồng thời phải kế thừa ưu điểm nổi trội của Hiến pháp 1946 mà Chủ tịch Hồ Chí MInh đã đề cấp, đặc biệt là quyền công dân. Hiến pháp sửa đổi tới đây, cùng nên có một chương về Đảng, nhằm quy định rõ quyền, nghĩa vụ của Đảng đối với thực thi hiến pháp, với việc phát triển của quốc gia.
(iii) Kiến nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ VN chủ động xây dựng các chế tài để UBTWMTTQVN) đủ quyền năng là cơ quan tham vấn, phản biện xã hội để tham gia xây dựng chính quyền nhà nước trong sạch, vững mạnh; đủ năng lực bảo vệ quyền lợi cho nhân dân.
Châu Tuấn
Đại hội XI của Đảng vừa qua tiếp tục khẳng định: “Tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng”. Từ “một bộ phận” đã lan ra “một bộ phận không nhỏ” thì đến Hội nghị TƯ 4, khóa XI đã chỉ ra rằng, tình trạng ấy không chỉ ở “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên “trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp…”. Nhưng câu hỏi tôi muốn đặt ra là: để xảy ra tình trạng trên ai chịu trách nhiệm?
Nguyễn Thiện Nhân
Nói MTTQ VN đại diện cho các tầng lớp nhân dân nhưng tôi chưa thấy có bất cứ cuộc họp nào của MTTQ được thông báo rộng rãi trên báo, đài để các tầng lớp nhân dân tới dự và góp ý cả.
cao đình nhân
Hoan nghênh các hoạt động phát huy trí tuệ của nhân dân chuẩn bị tham gia sửa đổi Hiến pháp theo hướng phát huy dân chủ - như tin bài đã đưa. Theo tôi, cần tiếp thu nhiều ý kiến tâm huyết với sự nghiệp cách mạng, song cần tiếp thu kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Ở nước ta hiện nay, cơ chế phát huy dân chủ chưa rõ, còn chồng chéo, nhất là cơ chế kiểm soát, phản biện... Hiện nay: các cơ quan Đảng cũng là cơ quan vừa lãnh đạo vừa kiểm tra, phản biện, hội đồng nhân dân, UB Mặt trận, các đoàn thể, và một số Ban, Hội đồng, liên tịch, cơ quan do Chính phủ lập ra..., nay có sáng kiến bỏ HĐND một số cấp, tăng quyền của UBMT,...cần phải cân nhắc thật kỹ, có căn cứ khoa học và hiện thực coi chừng phình bộ máy mà chưa chắc có hiệu quả.
NTK
Những ý kiến của giáo sư rất xác đáng.
GỬI PHẢN HỒI
 
 
Chia sẻ:
Off Telex VNI VIQR Tổng hợp

Tên của bạn (*)

Địa chỉ

Email (*)

Phản hồi của bạn (*)

Mã xác nhận

Mã xác nhận

Nhập mã xác nhận (*)

Thanh Niên Online hoan nghênh ý kiến của bạn đọc. Các thảo luận sẽ được xem xét trước và có thể được lược trích khi đăng tải. Thanh Niên Online giữ quyền từ chối những lời lẽ xúc phạm cá nhân, tổ chức; lời lẽ trái thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật. Bạn đọc thảo luận bằng tiếng Việt có dấu. Ý kiến của bạn đọc không nhất thiết thể hiện quan điểm của Thanh Niên Online.

Điều tra vụ đánh ghen dã man
Ngày 21.4, Công an P.Phú Hòa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đang củng cố hồ sơ chuyển Công an TP.Thủ Dầu Một xem xét khởi tố hình sự vụ đánh ghen dã man xảy ra trên địa bàn, gây xôn xao dư luận.
Giữa lưng chừng Hòn Me (xã Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang), có một khu vườn riêng biệt, nơi nhiều thú hoang “làm lại cuộc đời”. Đây là khu cứu hộ động vật hoang dã do Tổ chức WAR (Wildlife At Risk) tại Việt Nam và tỉnh Kiên Giang phối hợp hoạt động.