Thổ Nhĩ Kỳ điều quân đến biên giới Syria

28/06/2012 17:00 GMT+7

(TNO) Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai các bệ phóng tên lửa và pháo dọc biên giới với Syria trong hôm nay, 28.6, vài ngày sau khi Syria bắn hạ một máy bay quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ.

Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin các đoàn xe quân sự nước này đã rời căn cứ ở Iskenderun và Diyarbakir để đến biên giới, gần khu vực chiếc máy bay bị bắn hạ hôm 22.6.

Đài truyền hình nhà nước TRT chiếu cảnh một đoàn xe quân sự chở theo pháo cao xạ và bệ phóng tên lửa di chuyển đến thị trấn biên giới Yayladagi.

Các xe quân sự khác cũng được điều đến thị trấn biên giới Reyhanli ở tỉnh Hatay.

Tờ Taraf dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết việc triển khai được tiến hành nhằm thiết lập một “hành lang an ninh trên thực tế” trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng Reuters dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã được triển khai dọc biên giới với Syria.

“Tôi có thể xác nhận các binh sĩ đang được triển khai dọc biên giới ở tỉnh Hatay. Thổ Nhĩ Kỳ đang thực hiện biện pháp phòng ngừa sau vụ máy bay bị bắn hạ”, quan chức này nói.

Các động thái này xảy ra một ngày sau khi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nước này không ngần ngại "dạy" cho Syria một bài học trước bất kỳ mối đe dọa nào từ đất nước láng giềng.

Sơn Duân

>> Kofi Annan đề xuất thành lập chính phủ chuyển tiếp ở Syria
>> Kênh truyền hình thân chính phủ Syria bị tấn công
>> Thổ Nhĩ Kỳ điều xe tăng đến biên giới Syria
>> Tổng thống Syria thừa nhận đất nước có chiến tranh
>> Thổ Nhĩ Kỳ dọa trả đũa Syria
>> Thổ Nhĩ Kỳ có thuyết phục NATO đánh Syria?
>> Tướng tá Syria đào tẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ
>> Tàu Nga quyết chở trực thăng đến Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.