Y án 15 năm tù cho kẻ hiếp dâm người làm

27/06/2012 16:46 GMT+7

(TNO) Ngày 27.6, tại Quảng Trị, TAND tối cao mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm (15 năm tù giam) đối với bị cáo Lê Văn Điểm (56 tuổi, trú thị trấn Hồ Xá, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) về tội “hiếp dâm”, đồng thời buộc Điểm bồi thường thiệt hại hơn 49 triệu đồng cho bị hại.

Theo cáo trạng, chị N.B.H (31 tuổi, quê Vĩnh Phúc) được ông Điểm nhận vào phụ việc buôn bán tại nhà.

Do biết chị H. bị bệnh, thường xuyên uống thuốc và ngủ li bì vào mỗi tối, nên khuya 13.4.2011, lợi dụng vợ vắng nhà, ông Điểm đã giở trò đồi bại với chị H.

Sau khi bị làm nhục, chị H. chạy ra khỏi nhà và uống nhiều thuốc trị bệnh động kinh nhưng may mắn được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Đội trưởng bảo vệ hiếp dâm bạn chat, cắt cổ thả trôi sông
>> Viên chức ngoại giao Pháp bị tố hiếp dâm con gái
>> Thầy giáo Trung Quốc hiếp dâm 5 học sinh
>> Bắt nhóm hiếp dâm
>> Nhân viên kỹ thuật hiếp dâm bé gái 3 tuổi
>> Giảm án cho học sinh phạm tội hiếp dâm
>> Hiếp dâm trẻ em, cụ già 70 tuổi lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.