Tòa Ai Cập bãi bỏ quyền bắt thường dân của quân đội

27/06/2012 11:31 GMT+7

(TNO) Một tòa án Ai Cập hôm 26.6 đã bãi bỏ quy định của chính phủ lâm thời cho phép quân đội được quyền bắt giữ thường dân, vốn bị các đảng đối lập phản đối dữ dội với cáo buộc chính phủ đang cố tái thiết lập tình trạng thiết quân luật.

Vào đầu tháng này, chính quyền lâm thời do quân đội điều hành thông qua một nghị định cho phép quân đội bắt giữ thường dân ngay cả khi vi phạm luật giao thông.

Nghị định này được cho là có nguy cơ tái thiết lập luật tình trạng khẩn cấp (emergency law) do chính quyền của cựu tổng thống Hosni Mubarak ban bố trước đây và đã bị bãi bỏ vào ngày 31.5.

Vị cựu tổng thống này đã duy trì luật tình trạng khẩn cấp trong suốt 30 năm cầm quyền nhằm đán áp người Hồi giáo và các tổ chức chống đối.

“Tòa án đã cho dừng quy định của Bộ Tư pháp cho phép quân nhân và nhân viên tình báo bắt giữ người dân”, Tòa Hành chính Cairo thông báo.

Hoàng Uy

>> Ai Cập có tổng thống mới
>> Ai Cập lại đối mặt nguy cơ bất ổn
>> Ai Cập hoãn công bố kết quả bầu cử tổng thống
>> Quân đội Ai Cập níu giữ quyền bính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.