Malaysia đòi trục xuất 3 nhà ngoại giao Singapore

27/06/2012 03:00 GMT+7

Một tổ chức thân chính phủ Malaysia vừa yêu cầu 3 cán bộ Sứ quán Singapore tại Kuala Lumpur (KL) về nước vì vi phạm Công ước Vienna.

Hơn 500 người của nhóm Perkasa đã kéo đến Sứ quán Singapore hôm 25.6 và trao tận tay yêu cầu nói trên. Ba người gồm phó đại sứ và 2 bí thư thứ nhất bị cáo buộc “can thiệp” vào chuyện chính trị nội bộ của Malaysia bằng cách “tham gia tích cực” vào cuộc biểu tình đòi cải cách bầu cử do nhóm đối lập Bersih tổ chức ngày 28.4.

Nhiều blogger Malaysia cáo buộc 3 người này xuất hiện trong áo thun màu vàng, biểu tượng của nhóm Bersih. Bộ Ngoại giao Malaysia hôm 22.6 đã triệu tập Đại sứ Singapore tại nước này Ong Keng Yong để phản đối và cho biết sẽ tính đến “hành động ngoại giao mạnh mẽ”. Nhưng phía Singapore bác bỏ cáo buộc mặc áo vàng, và nói rằng có mặt ở cuộc biểu tình để quan sát những diễn biến chính trị ở quốc gia sở tại đúng nhiệm vụ của nhà ngoại giao.

Thục Minh
(VP Singapore)

>> Kinh nghiệm vượt khó của tỉ phú Malaysia
>> Indonesia, Malaysia bảo vệ ngư dân
>> Học tại Mỹ, Đức và Malaysia
>> Biểu tình lớn ở Malaysia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.