Hàn, Nhật ký thỏa ước trao đổi thông tin tình báo

27/06/2012 09:45 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ ký kết một thỏa ước quân sự cho phép họ trao đổi thông tin tình báo quan trọng, hãng thông tấn Yonhap dẫn một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho hay ngày 27.6.

Nguồn tin trên nói hai nước sẽ sớm đạt được Thỏa thuận An ninh chung về Thông tin Quân sự (GSOMIA).

“Hai chính phủ sẽ chính thức ký thỏa thuận sớm nhất là trong tuần này hoặc trễ nhất là vào tuần tới”, nguồn tin cho biết.

Cũng theo nguồn tin trên, Hàn Quốc đã thông qua dự luật về việc ký kết GSOMIA tại cuộc họp nội các ngày 26.6.

 Hàn, Nhật ký thỏa ước trao đổi thông tin tình báo - nd
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc (trái) và Nhật Bản trong một cuộc gặp ở Seoul - Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao của hai nước sẽ đứng ra ký kết thỏa thuận.

Theo GSOMIA, Seoul và Tokyo sẽ chia sẻ thông tin tình báo về các chương trình hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt của CHDCND Triều Tiên.

Hàn Quốc trước đó đã hoãn việc ký GSOMIA do quan hệ song phương căng thẳng liên quan đến việc Tokyo tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Dokdo (Nhật gọi là Takeshima).

Nhưng nước này đã thay đổi quan điểm sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa thất bại hồi tháng 4, vốn khiến Seoul thấy cần phải chia sẻ thông tin tình báo với Tokyo, như nhận định của một quan chức chính phủ Hàn Quốc.

“Nhật có nhiều thông tin tình báo về Triều Tiên và GSOMIA với Nhật sẽ đem lại nhiều lợi ích cho chúng tôi”, quan chức trên nói.

Hàn Quốc hiện có các thỏa thuận quân sự tương tự với 24 nước, bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Úc và Nga.

Trùng Quang

>> Tình báo Hàn Quốc hứng búa rìu dư luận
>> Nghi vấn tình báo Hàn Quốc trộm hồ sơ của Indonesia
>> Giám đốc tình báo Hàn Quốc từ chức
>> Giả sĩ quan tình báo để lừa đảo
>> Tình báo Mỹ, Hàn bị chỉ trích vì hụt tin ông Kim Jong-il qua đời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.