Giá dầu thô tăng trở lại

27/06/2012 08:26 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (27.6, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) tăng trở lại. Nguyên nhân chính giúp giá dầu thô tăng được ghi nhận là nhờ thị trường nhà đất Mỹ khởi sắc...

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (27.6, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) tăng trở lại. Nguyên nhân chính giúp giá dầu thô tăng được ghi nhận là nhờ thị trường nhà đất Mỹ khởi sắc và dự báo dự trữ dầu thô tại Mỹ đã giảm trong tuần trước. Giá dầu Brent cũng tăng mạnh nhất trong vòng 4 tháng qua.

Tại thời điểm chốt phiên 26.6, giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 8.2012 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ở mức 79,36 USD/thùng, tăng 0,2% so với phiên trước.

Tính từ đầu quý 2/2012 đến nay, giá dầu giao kỳ hạn tại đây đã giảm tới 23%, được ghi nhận là quý giảm mạnh nhất kể từ thời điểm cuối năm 2008.

Kết quả khảo sát của Bloomberg cho thấy phần lớn chuyên gia kinh tế dự đoán dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước (tính đến 22.6) đã giảm khoảng 1,3 triệu thùng.

Thông tin này đã tác động đáng kể tới tâm lý giới đầu tư. Hồi tuần trước, những lo ngại về lượng cung vượt quá nhu cầu trên thị trường dầu thô đã liên tiếp khiến giá dầu sụt giảm.

Sau thời điểm chốt phiên, Viện Dầu mỏ Mỹ (API) công bố báo cáo tuần cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ trong tuần trước đã tăng khoảng 507.000 thùng, lên thành 385,7 triệu thùng. Tuy nhiên, thông tin này không mấy khiến các nhà đầu tư bận tâm. Giá dầu giao tháng 8.2012 tiếp tục tăng thêm 0,2%, lên mức 79,42 USD/thùng - ghi nhận lúc 3 giờ 30 phút (giờ VN).

Giá dầu Brent giao tháng 8.2012 tại London chốt phiên ở mức 93,02 USD/thùng, tăng 2,01 USD/thùng, tương đương mức tăng 2,2% so với mức chốt phiên đầu tuần.

* Trên thị trường chứng khoán, chỉ số thị trường S&P 500 của Mỹ tăng 0,5% trong phiên này, lên thành 1.319,99 điểm. Chỉ số Dow Jones Industrial tăng 0,3%, chốt phiên ở mức 12.534,67 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,6%, lên mức 2.854,06 điểm.

* Tại châu u, chỉ số FTSE 100 của Anh và chỉ số CAC 40 của Pháp lần lượt giảm nhẹ 0,07% và 0,3%, chốt phiên ở các mức 5.446,96 điểm và 3.012,71 điểm. Chỉ số DAX của Đức tăng nhẹ 0,07%, lên thành 6.136,69 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 1,44%; trong khi đó chỉ số FTSE MIB của Ý giảm 1,11%.

* Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,81%, xuống còn 8.663,99 điểm; chỉ số HSI của Hồng Kông tăng 0,45%, lên thành 18.981,84 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite và CSI 300 của Trung Quốc lần lượt giảm 0,09% và 0,07%; chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,41%; trong khi đó chỉ số S&P/ASX 200 của Úc giảm 0,36%.

Thu Hạnh

>> Giá dầu thô tiến sát mốc 80 USD/thùng
>> Chứng khoán thế giới giảm mạnh phiên đầu tuần
>> Hai sàn tiếp tục giảm điểm
>> Giá vàng tăng 200.000 đồng/lượng
>> Giá vàng giảm, nhưng vẫn đắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.