Đề nghị truy tố một thẩm phán lừa đảo

27/06/2012 03:05 GMT+7

Ngày 26.6, Cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Vụ 1A (Viện KSND) đề nghị truy tố bị can Phan Mạnh Hùng (44 tuổi, nguyên thẩm phán TAND Q.12, TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, anh Nguyễn Minh Trường (ngụ An Giang) làm đơn tố cáo Hùng nhận 520 triệu đồng để can thiệp giải quyết nhanh vụ tranh chấp tài sản. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hùng lặn mất tăm. Nạn nhân đến cơ quan tìm thì mới hay Hùng bỏ nhiệm sở, không đến làm việc. Ngày 14.11.2011, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hùng.

 Hoài Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.