Đánh giá lại số nạn nhân của H1N1

27/06/2012 03:00 GMT+7

Theo nghiên cứu được công bố hôm qua trên chuyên san The Lancet Infectious Diseases , dịch cúm A/H1N1 thực tế gây tử vong cao hơn 15 lần so với thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Con số được WHO đưa ra cho giai đoạn từ tháng 4.2009 - 8.2010 là 18.500 người chết, dựa trên kết quả kiểm nghiệm của các phòng thí nghiệm y khoa. Thế nhưng, nghiên cứu nói trên cho rằng số người tử vong thực tế lên đến 151.700 - 575.400 người.

Điểm khác biệt trong nghiên cứu mới là ghi nhận các kết quả mang tính tổng quát hơn, trong đó có ước lượng nạn nhân ở khu vực Đông Nam Á và châu Phi, vốn vẫn hạn chế về số liệu thống kê. Đây cũng là 2 khu vực có số lượng tử vong vì cúm A/H1N1 cao nhất (chiếm 51%). Kết quả nghiên cứu mới sẽ giúp các nhà khoa học tập trung hơn nữa vào công tác phòng dịch như tăng cường tiêm chủng để đối phó với các nạn dịch trong tương lai tại Đông Nam Á và châu Phi.

Lan Chi

>> Dịch cúm A/H1N1 có nguy cơ trở lại
>> EU xem xét vụ đại dịch cúm A/H1N1
>> Thêm 2 ổ dịch cúm A/H1N1 tại TP.HCM
>> Giám sát chặt ổ dịch cúm A/H1N1 tại các trường
>> Toàn dân tham gia chống dịch cúm A/H1N1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.