Bắt người đàn bà lừa đảo

27/06/2012 18:02 GMT+7

(TNO) Ngày 27.6, Viện KSND H.Krông Ana (Đắk Lắk) đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp của Công an H.Krông Ana đối với bà Trịnh Thị Viện (56 tuổi, trú thị trấn Buôn Trấp, H.Krông Ana).

Vào đầu năm nay, bà Viện gặp bà Nguyễn Thị N. ở cùng thị trấn, dọa rằng nhà bà có vong linh người chết oan và mẹ chồng bà N. sẽ chết vào cuối năm này nên cần làm lễ giải hạn mới qua khỏi.

Tin lời, bà N. đưa nhiều lần cho bà Viện số tiền hơn 300 triệu đồng để nhờ cúng giải hạn nhưng bà Viện đã bỏ trốn lên TP.Buôn Ma Thuột.

Mãi đến gần đây, bà Viện mới bị phát hiện và bị công an tạm giữ.

Qua xác minh, vào tháng 9.2006, bà Viện đã bị TAND TP.Buôn Ma Thuột tuyên phạt 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng chưa thi hành án do cố tình sinh liên tiếp ba đứa con.

                                                                                               Trung Chuyên

>> Đề nghị truy tố một thẩm phán lừa đảo
>> Giả vờ xin ở ghép để lừa đảo
>> Dựng chuyện “chạy án” để lừa đảo
>> Lừa đảo gần 50 tỉ, nữ "siêu lừa" lãnh án chung thân
>> Làm giả sổ đỏ lừa đảo 10 tỉ đồng
>> Nghi can lừa đảo ra đầu thú
>> Nữ quái" lừa đảo lãnh án 13 năm tù
>> Bị truy nã vẫn đi lừa đảo
>> Lừa đảo, một Việt kiều lĩnh án 12 năm tù
>> Bắt gần 500 nghi can lừa đảo quốc tế
>> Kẻ lừa đảo ra đầu thú
>> Giả danh công an để lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.